Nga lo ngại tình hình leo thang tại biên giới Armenia - Azerbaijan

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, ngày 13/9 cho biết Nga vô cùng lo ngại tình hình leo thang tại biên giới Armenia - Azerbaijan, đồng thời kêu gọi cả hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Armenia trong cuộc giao tranh với lực lượng Azerbaijan tại khu vực tranh chấp Nagorno-Karabakh ngày 25/10/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, ông Ushakov nhắc lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đêm 12/9. Ông nhấn mạnh: “Nga kêu gọi cả Azerbaijan và Armenia kiềm chế, tuân thủ nghiêm cơ chế ngừng bắn và tuân thủ các tuyên bố ba bên của các nhà lãnh đạo Nga, Azerbaijan và Armenia”.

Cũng theo ông Ushakov, Moskva đang liên lạc chặt chẽ với Baku và Yerevan cả theo đường ngoại giao và giữa hai quân đội. Quan chức này nói thêm rằng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Azerbaijan, ông Ilham Aliyev, tại Samarkand (Uzbekistan) sẽ "quan trọng".

Cùng ngày 13/9, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết 50 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Armenia vừa qua. Trước đó, phía Armenia thông báo ít nhất 49 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi Armenia và Azerbaijan giảm căng thẳng khẩn cấp. Theo người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric, ông Guterres kêu gọi hai bên "thực hiện các bước ngay lập tức để hạ nhiệt căng thẳng, kiềm chế tối đa và giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại thông qua đối thoại và theo các hình thức hiện có".

Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.