Armenia tuyên bố không sợ các biện pháp trừng phạt của phương Tây khi hợp tác với Nga

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết Armenia không lo sợ các lệnh trừng phạt thứ cấp của phương Tây vì hợp tác với Nga, đồng thời cho biết quốc gia này sẽ nỗ lực tìm kiếm các cơ hội mới với Moskva.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: TASS

“Sợ hãi không phải là lập trường hữu ích. Chúng ta cần nỗ lực giải quyết các mối đe dọa hiện hữu, cố gắng không chỉ tìm kiếm cơ hội mà còn hướng tới thúc đẩy các triển vọng mới. Chúng ta thực sự có thể nhìn thấy điều đó lúc này”, ông Pashinyan nói tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (EEF) hôm 7/9, khi trả lời câu hỏi liệu Armenia có lo sợ các lệnh trừng phạt thứ cấp vì mối quan hệ ngày càng bền chặt với Moskva hay không.

Thủ tướng Armenia nói thêm rằng hợp tác với Nga về an ninh lương thực và năng lượng là vấn đề đặc biệt quan trọng đối với quốc gia này. Ông cho hay nhờ những quyết định của Tổng thống và Chính phủ Nga, hai quốc gia có thể cùng nhau giải quyết những mối đe dọa đó.

Nhà lãnh đạo này cũng nhấn mạnh Armenia sẽ không phải đối phó với những thách thức đó một mình, đồng thời bày tỏ cảm kích trước phản ứng nhanh chóng của Moskva trong việc đáp ứng yêu cầu của Armenia.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.