Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri

Trước khả năng Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri, Nga đã lên tiếng chặn trước bằng cách nói rằng việc này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước khả năng Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri, Nga đã lên tiếng chặn trước bằng cách nói rằng việc này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri ảnh 1

Biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Anh ngày 15/6, phản đối các nước phương Tây can thiệp vào Xyri. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Italia hôm 15/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tuyên bố như trên, đồng thời nói thêm “hi vọng người Mỹ sẽ hướng tới... một hội nghị nhằm cải thiện tình hình ở Xyri”.


Trước đó, Mỹ đã triển khai hệ thống tên lửa Patriot và máy bay chiến đấu F - 16 ở Gioócđani, làm dấy lên tin đồn việc này nhằm mục đích thiết lập một vùng cấm bay hạn chế ở Xyri.


Ông Lavrov cũng cho rằng cáo buộc chính quyền Xyri sử dụng vũ khí hạt nhân của phương Tây là phi lý về mặt quân sự. Theo ông với lợi thế trên chiến trường hiện nay, không có lý gì chính phủ Xyri lại dùng vũ khí hóa học, đặc biệt là lại chỉ dùng với lượng nhỏ như cáo buộc.


Theo hãng tin ITAR - TASS ngày 16/6, lo ngại sức ép từ bên ngoài ngày càng đè nặng lên chính phủ Xyri, Iran đã quyết định triển khai 4.000 quân thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo cho Xyri. Đây sẽ là “nhóm đầu tiên” được Iran cử đi nhằm thể hiện "quyết tâm duy trì chế độ của tổng thống Assad".


Trong khi đó, Tổng thống Ai Cập Mohammed Morsi tuyên bố ủng hộ thiết lập một vùng cấm bay ở Xyri, đồng thời cắt đứt mọi quan hệ ngoại giao với Đamát. Đáp lại, chính phủ Xyri cho rằng việc cắt đứt quan hệ song phương và hậu thuẫn cho lực lượng đối lập ở Xyri là những hành động "vô trách nhiệm" của Cairô.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.