Nga lên án cuộc tấn công của Ukraine vào vùng Kursk

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Ukraine đã thực hiện hành động khiêu khích quy mô lớn mới nhất chống lại Nga bằng cách xâm nhập vào khu vực Kursk.
Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

“Các lực lượng Ukraine đang tiến hành bắn phá bừa bãi bằng nhiều loại vũ khí - bao gồm cả tên lửa, vào các tòa nhà dân sự, nhà ở, xe cứu thương”, ông Putin nói trong cuộc họp của chính phủ hôm 7/8.

Tổng thống Nga cho biết ông thường xuyên được Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ liên quan báo cáo về tình hình. Ông cũng liên lạc với quyền Thống đốc vùng Kursk Aleksey Smirnov và đã cam kết hỗ trợ thêm cho chính quyền khu vực này để giúp họ giải quyết tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng Ukraine được triển khai cho nỗ lực hoạt động xuyên biên giới. Quân đội cho biết Kiev đã không đạt được mục tiêu đảm bảo chỗ đứng, mất hàng trăm binh sỹ và hàng chục vũ khí hạng nặng trong quá trình này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng Kiev tấn công khu vực Kursk nhằm mục đích thể hiện họ vẫn hoạt động trong bối cảnh liên tục thất bại trên chiến trường.

Bà Zakharova nói: “Với cuộc tấn công tại khu vực Kursk, Ukraine đã cố gắng gieo rắc sự hoảng loạn trong cư dân của khu vực và thể hiện ít nhất một số hoạt động trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tục thất bại tại khu vực xung đột. Rõ ràng, kỳ vọng của họ cũng không thành hiện thực tại đó”.

Theo vị quan chức này, đêm ngày 6/8, các binh sĩ Ukraine đã tấn công thị trấn Sudzha thuộc vùng Kursk. Từ ngày 6 đến ngày 7/8, Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố lớn vào khu vực này, giao tranh với lực lượng bộ binh đáng kể và xe bọc thép hạng nặng.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Bà cho hay lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi một cách quyết liệt, khiến đối phương phải chịu tổn thất đáng kể.

“Cuộc pháo kích của Ukraine đã khiến 24 dân thường ở vùng Kursk, trong đó có 6 trẻ em, bị thương. Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một xe cứu thương đã khiến một nhân viên y tế và lái xe thiệt mạng”, bà cho hay.

Trong diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhấn mạnh nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm thực hiện hành động khiêu khích tại khu vực biên giới Kursk là “hành động khủng bố”.

“Hành động của Ukraine rõ ràng là hành động khủng bố. Không ai có thể che giấu sự thật rằng vũ khí của Mỹ đã trở thành vũ khí giết hại dân thường Nga. Các cuộc tấn công vào trường học, bệnh viện, xe cứu thương và các tòa nhà dân cư ở Nga không thể được công nhận là quyền tự vệ”, ông Antonov nói.

Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng các hành động khiêu khích ở Kursk xuất phát từ những khó khăn của Kiev ở tiền tuyến.

“Rõ ràng là các hành động khiêu khích ở Vùng Kursk có liên quan trực tiếp đến tình hình đáng lo ngại của Lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến. Bất kể Kiev cố gắng ngăn chặn quân đội của chúng tôi như thế nào, họ sẽ tiến về phía trước một cách có hệ thống và dần dần”, ông Antonov tuyên bố trên kênh Telegram của Đại sứ quán Nga.

Ông kêu gọi Washington nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev và “rút những kẻ tân Quốc xã khỏi Lực lượng vũ trang Ukraine”.

“Tôi muốn xác nhận rằng biên giới Nga là thiêng liêng. Không một kẻ khủng bố nào có thể thoát khỏi sự trừng phạt”, ông Antonov nói.

Theo Thống đốc Smirnov, kể từ khi cuộc tấn công nổ ra vào sáng ngày 6/8, trên 2.000 người đã sơ tán khỏi khu vực biên giới, một số người đã nhận được hỗ trợ của lực lượng cứu hộ. Chính quyền cũng đã cung cấp nơi trú ẩn khẩn cấp cho người dân, trong khi các khu vực lân cận cũng đề nghị giúp đỡ những người tị nạn.

Ông Smirnov cho biết Moskva cũng đã cử một nhóm bác sĩ có tay nghề cao đến hỗ trợ hệ thống chăm sóc sức khỏe của khu vực giải quyết tình trạng thương vong gia tăng. Các dịch vụ khẩn cấp của Kursk cũng sẽ được tăng cường thêm phần cứng cần thiết để đối phó với thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, RT)

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.