Moskva: Ukraine phát động tấn công xuyên biên giới vào bên trong lãnh thổ Nga

Moskva cho biết Ukraine đã phát động một cuộc tấn công xuyên biên giới vào một khu vực vốn yên tĩnh trên mặt trận. Một số nguồn tin cho biết giao tranh đã xảy ra tại thị trấn sâu tới 10 km bên trong lãnh thổ Nga.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine lái xe tăng T-64 trong cuộc tập trận quân sự ở vùng Kiev. Ảnh: AFP/Getty Images

Theo trang The Guardian (Anh), tối ngày 6/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết khoảng 300 binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 22 của Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào lúc 8 giờ sáng cùng ngày, với sự hỗ trợ của 11 xe tăng và hơn 20 xe chiến đấu bọc thép.

Giao tranh diễn ra cả ngày giữa các làng biên giới Nikolayevo - Daryino và Oleshnya ở khu vực Kursk, và sâu bên trong nước Nga đến tận rìa Sudzha, cách tiền tuyến 10 km - nơi diễn ra hai cuộc tấn công vào các phương tiện chở xe tăng của Nga.

Nga cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công.

“Sau khi chịu tổn thất, nhóm phá hoại Ukraine đã rút lui về lãnh thổ của họ. Trong khi đó, một số binh sĩ cố gắng giành chỗ đứng trực tiếp ở vùng lãnh thổ giáp biên giới, nơi họ đã bị các đơn vị quân đội Nga chặn lại”, Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố.

Bộ cũng đã công bố một video cho thấy các cuộc tấn công vào xe bọc thép của Ukraine ở khu vực Kursk. Video tập hợp các cảnh quay từ thiết bị bay không người lái giám sát, cho thấy nhiều đơn vị thiết giáp của Ukraine tiến qua các khu vực rừng rậm và cánh đồng vắng. Lực lượng Ukraine dường như có sự hỗ trợ của một số xe bọc thép chở quân Stryker do Mỹ sản xuất, cùng nhiều xe bọc thép và các thiết bị khác.

Video cho thấy xe bọc thép của Ukraine bị hỏa lực nhắm trúng, nhiều xe bị trúng đạn và vô hiệu hóa hoặc bị phá hủy. (Xem video dưới - Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga/RT):

Các nhà lãnh đạo chính trị và Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về tình hình. Tuy nhiên, một quan chức cấp dưới thừa nhận cuộc tấn công đang diễn ra song nói rằng Kiev vẫn chưa bị đánh bại.

Theo giới chuyên gia, cuộc tấn công có thể là nỗ lực của Ukraine, quốc gia vốn có hệ thống phòng thủ đang chịu áp lực, nhằm chuyển hướng một số lực lượng Nga để bảo vệ một phần tiền tuyến vốn hầu như không hoạt động kể từ mùa xuân năm 2022 và cũng để nâng cao tinh thần trong nước.

Trước đó, ông Alexei Smirnov, quyền thống đốc khu vực Kursk, cho biết binh sĩ Nga và lực lượng Cơ quan an ninh liên bang (FSB) đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine khiến 3 dân thường thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

“Đã có báo cáo từ các quận Sudzha và Korenevo về những nỗ lực xâm nhập của lực lượng Ukraine nhằm vào vùng Kursk. Lực lượng biên phòng của FSB và lực lượng vũ trang đã ngăn chặn cuộc tấn công”, ông Smirnov viết trên Telegram.

Nga cho biết nước này đã tiến hành các cuộc không kích vào xe tăng và lực lượng dự bị của Ukraine được điều động để củng cố tiền tuyến. Theo đó, Moskva đã phá hủy 16 đơn vị thiết giáp của đối phương, bao gồm 6 xe tăng.

Hải Vân/Báo Tin tức (RT, The Guardian)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.