Nga lập liên doanh sản xuất AK-47 ở Ấn Độ

Tập đoàn Nga “Kalashnikov” đang thảo luận việc thành lập một xí nghiệp liên doanh sản xuất súng tự động AK-47 ở Ấn Độ.
Nga lập liên doanh sản xuất AK-47 ở Ấn Độ ảnh 1

Nhà máy sản xuất súng của Kalashnikov.

"Chúng tôi đang đàm phán với các công ty nhà nước và tư nhân ở Ấn Độ. Nhưng bây giờ còn hơi sớm để nêu tên vì các cuộc đàm phán vẫn đang tiến hành", tờ "Daily News&Analysis" ngày 9/11 dẫn lời Tổng Giám đốc Kalashnikov, ông Alexei Krivoruchko cho biết.

Theo ông Krivoruchko, các cuộc đàm phán nghiêm túc đã bắt đầu từ đầu năm 2015, mặc dù các công ty Ấn Độ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc sản xuất súng tự động từ năm 2008.

Như ông Krivoruchko lưu ý, công ty không tiến hành đàm phán trực tiếp  với Bộ Quốc phòng Ấn Độ, nếu như cần thiết, đối tác Ấn Độ sẽ phụ trách việc này. Để bắt đầu sản xuất, các đối tác sẽ cần đầu tư khoảng 100 triệu USD.

"Bước đầu, chúng tôi hy vọng sẽ sản xuất ít nhất 50.000 đơn vị mỗi năm cùng với việc tăng tiềm năng khối lượng sản xuất trong tương lai", ông Krivoruchko nói.

(Sputnik)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.