Nga kiểm soát cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine gần Bakhmut

Dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin lính dù Nga đã đột kích vào cứ điểm quân sự của Ukraine ở phía Tây Bắc Bakhmut, thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ: TASS

“Theo hướng Donetsk, các đơn vị tấn công của Nhóm tác chiến phía Nam thuộc lực lượng lính dù Ivanovo đã tiếp tục cải thiện tình hình dọc chiến tuyến và với sự hỗ trợ của hỏa lực pháo binh đã đột kích vào một cứ điểm khác ở phía Tây Bắc Bakhmut”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng cho biết.

Trong quá trình trinh sát các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine từ trên không, đơn vị lính dù này đã phát hiện ra các cứ điểm kiểm soát vũ khí, hỏa lực chính của đối phương. Sau đó, pháo binh của đơn vị đã trấn áp hỏa lực chính của lực lượng vũ trang Ukraine, làm gián đoạn hệ thống điều khiển của họ. Các mục tiêu mới được xác định đã bị tiêu diệt bởi phi đội máy bay không người lái FPV.

Sau đó, lính dù từ nhiều hướng đã kiểm soát các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine, tiến hành dọn dẹp hoàn toàn thành trì. Đối thủ đã bỏ chạy, nhiều binh sĩ bị thương và thiệt mạng.

Trong phân tích mới nhất về cuộc xung đột, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đang trong thế phòng thủ nhiều hơn, sau khi cuộc phản công mùa hè của họ không đạt được bước đột phá lớn trước quân đội Nga và mùa đông lạnh giá kéo đến sau gần 22 tháng xung đột.

“Trong những tuần gần đây, Ukraine đã huy động nỗ lực phối hợp để cải thiện công sự trên chiến trường khi lực lượng của nước này chuyển sang thế phòng thủ dọc phần lớn tiền tuyến”, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố.

Trong khi đó, trong một bài đăng trên Telegram hôm 20/12, ông Oleksandr Kamyshin, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Chiến lược Ukraine cho biết Kiev đang lên kế hoạch sản xuất 1 triệu máy bay không người lái FPV nhằm phục vụ nhu cầu rộng rãi trên tiền tuyến và trên 11.000 máy bay không người lái tấn công tầm trung và tầm xa vào năm tới.

“Tất cả các cơ sở sản xuất đã sẵn sàng và hợp đồng cho năm 2024 đã bắt đầu có hiệu lực”, ông nói. Ông Kamyshin cho biết thêm rằng con số này bao gồm ít nhất 1.000 máy bay không người lái với tầm hoạt động hơn 1.000 km.

Trong khi đó, hôm 20/12, Điện Kremlin tuyên bố hiện không có cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và kế hoạch hòa bình do Kiev đề xuất là vô lý. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, nói: “Chúng tôi thực sự cho rằng chủ đề đàm phán hiện nay không còn phù hợp nữa”.

Hải Vân/Báo Tin tức (TASS, Guardian)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.