Nga không kích gần 450 mục tiêu IS trong 3 ngày

Bộ Quốc phòng Nga ngày 9/11 cho biết không quân nước này đã tấn công 448 mục tiêu của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng trên toàn lãnh thổ Syria trong 3 ngày qua. (xem video).

Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu nước này đã không kích một xưởng sửa chữa xe bọc thép gần làng Kfar Nabuda ở tỉnh Hama, trung tâm chỉ huy ở Zarbe, một trại huấn luyện gần Kweyris ở phía Đông tỉnh Aleppo và một "kho đạn lớn" gần Maheen thuộc tỉnh Homs.

Ngoài ra, không quân Nga cũng không kích thành trì Raqqa của IS, "phá hủy toàn bộ" 2 kho đạn khác, cũng như tấn công mục tiêu của IS ở Latakia và kho cất giữ tên lửa của IS ở vùng núi gần thủ đô Damascus, bất chấp tổ chức khủng bố này "thay đổi chiến thuật" bằng cách liên tục thay đổi tuyến đường vận chuyển vũ khí và đạn dược, cũng như hoạt động vào ban đêm.

Trước đó, theo đề nghị của Tổng thống Bashar Al-Assad, không quân Nga bắt đầu chiến dịch không kích IS tại Syria từ ngày 30/9. Đến nay, Nga đã triển khai hàng chục máy bay chiến đấu tới căn cứ không quân ở tỉnh ven biển Latakia của Syria và thực hiện hơn 1.600 vụ xuất kích nhằm vào các căn cứ của IS, phá hủy hơn 2.000 mục tiêu của khủng bố.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp cũng cho biết các máy bay chiến đấu nước này đã phá hủy một trung tâm cung cấp dầu do IS kiểm soát tại tỉnh Deir ez-Zor, Đông Nam Syria. Theo thông cáo đăng trên trang web riêng, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết sau khi phối hợp với liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu, 2 máy bay chiến đấu Mirage-2000 của Pháp đã không kích cơ sở lọc dầu trên của IS trong 2 giờ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.