Nga không hài lòng với đề xuất về Ukraine của đội ngũ Tổng thống đắc cử Trump

Nga không hài lòng với các đề xuất của đội ngũ Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump liên quan đến Ukraine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: IRNA/TTXV

Hãng TASS (Nga) ngày 29/12 dẫn lời Ngoại trưởng Sergey Lavrov cho biết Moskva không thấy thuyết phục về đề xuất từ đội ngũ của ông Trump, bao gồm hoãn tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) của Ukraine trong 20 năm và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EU) và Anh tại đó.

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh: "Dựa trên thông tin rò rỉ và từ bài phỏng vấn của ông Donald Trump với tạp chí Time vào ngày 12/12, Tổng thống đắc cử Mỹ nói về việc 'đóng băng' các hoạt động thù địch dọc theo đường ranh giới và chuyển trách nhiệm đối phó với Nga cho châu Âu. Chúng tôi chắc chắn không hài lòng với đề xuất của đại diện trong đội ngũ ông Trump về việc hoãn tư cách thành viên NATO của Ukraine trong 20 năm và triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình của 'Anh và châu Âu' tại Ukraine”.

Ông Lavrov đồng thời lưu ý rằng Nga hiện chưa nhận được bất kỳ tín hiệu chính thức nào từ phía Mỹ liên quan đến vấn đề giải quyết xung đột Ukraine.

Ngoại trưởng Nga chia sẻ: “Cho đến ngày tuyên thệ nhậm chức 20/1/2025, ông Donald Trump vẫn giữ tư cách là 'tổng thống đắc cử'. Tất cả các chính sách trên mọi lĩnh vực đều được quyết định bởi tổng thống đương nhiệm và chính quyền của ông ấy. Hiện tại, chỉ có chính quyền này mới có thẩm quyền làm việc với Nga thay mặt cho Mỹ". Theo ông, chưa hề có bất kỳ đề cập nào về đàm phán liên quan đến Ukraine trong những trao đổi với chính quyền đương nhiệm của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, ngày 26/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Slovakia về việc đăng cai tổ chức cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay.

Tổng thống Putin cho biết, người đồng cấp Slovakia Robert Fico đã đề nghị tổ chức các cuộc hòa đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ông nhấn mạnh Nga "không phản đối" đề nghị này, đồng thời ca ngợi "lập trường trung lập" của Slovakia.

Slovakia là thành viên của EU và NATO. Quốc gia này đã dừng viện trợ quân sự cho Ukraine kể từ mùa thu năm ngoái dưới thời chính quyền của Tổng thống Fico và kêu gọi đàm phán hòa bình để giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Hà Linh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.