Nga không đủ tiền tái vũ trang quân đội

Bộ trưởng Tài chính LB Nga Anton Siluanov cho biết nước này không đủ tiền thực hiện các chương trình tái vũ trang đầy đủ tất cả các bộ sức mạnh.

Trang mạng lenta.ru ngày 7/10 cho biết phát biểu trong phiên điều trần trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết LB Nga không đủ tiền thực hiện các chương trình tái vũ trang đầy đủ tất cả các bộ sức mạnh.

Nga không đủ tiền tái vũ trang quân đội ảnh 1

Được biết chương trình tái vũ trang của Nga tới năm 2020 dự kiến chi 20 nghìn tỷ ruble (hơn 500 tỷ USD).


Bộ trưởng Siluanov đề nghị chọn các số liệu thực tế hơn đối với chương trình phát triển lực lượng vũ trang mới của chính phủ. Ông Siluanov nói: "Nay sẽ chuẩn bị chương trình vũ trang mới. Trong khuôn khổ chương trình vũ trang mới này, chúng tôi muốn xem xét lại số lượng tiền chi tiêu để thực tế hơn".

Theo Bộ trưởng Siluanov, chương trình vũ trang giai đoạn 2011-2020 được hình thành dựa trên các dự báo kinh tế vĩ mô khả quan và không phù hợp với tình hình khó khăn hiện nay. Ông nói: "Hiện đơn giản là chúng tôi không thể cho phép điều này và sẽ cùng với Bộ Quốc phòng tìm cách để xác định chi phí mà ngân sách có thể tài trợ".

Điều tra công dân làm lính đánh thuê cho Ukraine

Ngày 7/10, Nga đã cáo buộc một nhà hoạt động theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan tới Ukraine để chiến đấu cho chính quyền Kiev, trong cuộc điều tra hình sự đầu tiên về một đối tượng bị cáo buộc làm lính đánh thuê.

Ủy ban Điều tra của Nga cho biết công dân Roman Zheleznov đã gia nhập tiểu đoàn bán quân sự Azov tại miền Đông Ukraine hồi tháng 7 và được huấn luyện để giúp đỡ lực lượng quân đội Ukraine chiến đấu chống các lực lượng ly khai. Theo các điều tra viên, Zheleznov đang chiến đấu tại Donetsk và nhận thù lao hàng tháng ít nhất là 4.000 hryvnia (300 USD).

Zheleznov được cho là một đồng minh của Maxim Martsinkevich, nhân vật theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan từng thành lập một nhóm phátxít mới.


T.N

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.