Nga không có kế hoạch giảm nguồn cung khí đốt cho EU vận chuyển qua Belarus

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 15/11 khẳng định những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc vận chuyển khí đốt của Nga thông qua Belarus không có nghĩa là Moskva có thể giảm nguồn cung trung chuyển qua đây sau khi tuyến đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 đi vào hoạt động.
Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống dẫn khí đốt của Tập đoàn dầu khí Gazprom thuộc Nga. Ảnh: ITAR-TASS/TTXVN

Trước đó, Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng Belarus sẽ không dừng vận chuyển khí đốt của Nga cho các nước Liên minh châu Âu (EU) vì điều này sẽ gây thiệt hại cho ngành năng lượng châu Âu cũng như không góp phần phát triển quan hệ Nga-Belarus.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Peskov còn cho biết Tổng thống Putin và người đồng cấp Belarus, Alexander Lukashenko đã thảo luận về hoạt động vận chuyển khí đốt của Nga tới châu Âu qua Belarus, nhưng không đưa ra chi tiết. Hôm 12/11, ông Lukashenko cảnh báo sẽ đáp trả bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của EU đối với Minsk do cuộc khủng hoảng di cư trên biên giới Belarus-Ba Lan, trong đó có việc ngừng vận chuyển khí đốt và các hàng hóa khác qua Belarus.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 15/11 cho biết ông muốn đưa người di cư đang mắc kẹt ở Belarus hồi hương trong bối cảnh căng thẳng liên quan vấn đề người di cư tại khu vực biên giới Ba Lan tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại Brussels (Bỉ) sau khi tham vấn với những người đồng cấp Liên minh châu Âu (EU), Ngoại trưởng Maas bày tỏ phản đối việc tiếp nhận về Đức những người di cư đang mắc kẹt ở Belarus. Ông nhấn mạnh: "Tôi sẽ vận động để những người ở đó (người di cư đang ở Belarus) phải được đưa trở lại quốc gia xuất xứ của họ". Ngoại trưởng Maas cũng cho biết cần phải có chiến dịch nâng cao nhận thức tại các nước khởi nguồn của người di cư.

Kể từ khi Ba Lan, Latvia và Litva phong tỏa đường biên giới bên ngoài EU, tình hình khu vực biên giới trở nên vô cùng căng thẳng, đặc biệt ở biên giới Ba Lan, khi hàng nghìn người từ các quốc gia như Syria hay Iraq đang chờ cơ hội vượt biên trái phép từ Belarus vào EU.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Ba Lan ngày 15/11 thông báo nước này sẽ bắt đầu xây dựng bức tường dọc biên giới với Belarus vào tháng 12 và sẽ hoàn tất vào nửa đầu năm sau. Dự án này trị giá 353 triệu euro (407 triệu USD) và bức tượng dự kiến dài 180 km, khoảng một nửa tổng chiều dài biên giới Ba Lan-Belarus. Quốc hội Ba Lan đã nhất trí việc xây dựng bức tường này hồi tháng trước. Hàng nghìn người di cư, phần lớn là từ Trung Đông, đã tràn vào hoặc cố gắng băng qua biên giới Belarus-Ba Lan kể từ mùa Hè để vào châu Âu. Ba Lan đã triển khai hàng nghìn binh sĩ tới biên giới và ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực, cũng như nhanh chóng xây dựng hàng rào kẽm gai để ngăn chặn người di cư xâm nhập trái phép.

Trần Quyên - Duy Trinh - Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Siêu El Nino đẩy nước biển bờ Tây nước Mỹ dâng 30 cm

Mực nước biển dọc bờ Tây nước Mỹ dự báo sẽ tăng tới 30 cm trong tháng này do tác động của chuỗi sóng Kelvin, hiện tượng các khối nước biển ấm dâng cao trên diện rộng di chuyển dọc đường bờ biển về phía Bắc.

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Thúc đẩy nguồn lực kiều bào và doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Lào

Chiều 2/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet (Trung Lào) đã tổ chức phổ biến, triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tới đông đảo đại diện kiều bào và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn.