Belarus cảnh báo ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực SNG, Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko ngày 11/11 cảnh báo sẽ ngừng vận chuyển khí đốt sang châu Âu qua đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal-Europe nếu Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt chống lại Minsk.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh trạm bơm khí đốt Bovanenkovo của Nga ở bán đảo Yamal thuộc Bắc cực. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp chính phủ, Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh việc ngừng vận chuyển khí đốt là biện pháp đáp trả cứng rắn đối với các gói trừng phạt của EU.

Trước đó, cùng ngày, một nhà ngoại giao cho biết ngoại trưởng các nước thành viên EU có thể "bật đèn xanh" cho gói trừng phạt thứ 5 đối với Belarus tại cuộc họp vào ngày 15/11 tới ở thủ đô Brussels (Bỉ). Theo quan chức trên, gói trừng phạt này có thể bổ sung danh sách các cá nhân và công ty.

Trong khi đó, 2 nhà ngoại giao khác cho biết đại sứ các nước thành viên EU đã thảo luận về việc trừng phạt sân bay Minsk và các hoạt động mặt đất của sân bay này nhằm ngăn các hãng hàng không quốc tế chở người di cư hạ cánh xuống sân bay này.

Hiện EU đang giám sát các chuyến bay từ hàng chục quốc gia đến Belarus, do nghi ngờ chở theo người di cư có ý đồ vào châu Âu bất hợp pháp. Ước tính hiện có hàng nghìn người di cư bị mắc kẹt tại biên giới giữa Belarus với các nước thành viên EU như Latvia, Litva và đặc biệt là Ba Lan. Để đối phó, Ba Lan đã triển khai trên 12.000 quân đồn trú ở biên giới và dựng hàng rào thép gai.

Quang Vinh - Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.