Nga không cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy ở châu Âu

Nga sẽ không cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy một lần nữa ở châu Âu cũng như ở ngay tại nước Nga.

Nga sẽ không cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy một lần nữa ở châu Âu cũng như ở ngay tại nước Nga. Đó là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 7/5, khi ông đặt hoa tưởng nhớ các nhân viên của Bộ Ngoại giao Liên Xô và Nga đã hy sinh trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Nga không cho phép chủ nghĩa phát xít trỗi dậy ở châu Âu ảnh 1

Ngoại trưởng Lavrov.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ ra rằng nhiều năm qua, châu Âu đã "nhắm mắt làm ngơ" trước thực tế chủ nghĩa phát xít, từng bị nhân loại đánh bại trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, đã có thêm những nhân tố mới, lôi kéo các những thành viên mới và có nguy cơ trỗi dậy.

Ông nhấn mạnh đã xuất hiện những biểu hiện trực tiếp của hệ tư tưởng phát xít trong một số vụ bất ổn xảy ra gần đây, trong đó vụ bạo lực ở Odessa (Ukraine) ngày 2/5 đích thực là chủ nghĩa phát xít. Ngoại trưởng Nga khẳng định, Moskva sẽ không cho phép bất cứ chính quyền hay lực lượng cánh hữu nào che giấu các sự thực và kết quả điều tra về chủ nghĩa phát xít mới.

Ngày 9/5 tới, theo truyền thống, tại thủ đô Moskva sẽ diễn ra lễ duyệt binh kỷ niệm 69 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại và Chiến tranh Thế giới thứ hai, khi Nga và các nước đồng minh đánh bại đội quân Đức quốc xã, giải phóng đa số các nước châu Âu khỏi ách phát xít.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.