Nga sẽ 'chiến đấu' với bạo lực ở Ukraine

Nga sẽ sử dụng tất cả các biện pháp chính trị và ngoại giao cần thiết cũng như các nỗ lực nhân đạo để ngăn chặn tình trạng "bạo lực và vô luật pháp" ở Ukraine, người phát ngôn Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin ngày 6/6 cho biết.

Nga sẽ sử dụng tất cả các biện pháp chính trị và ngoại giao cần thiết cũng như các nỗ lực nhân đạo để ngăn chặn tình trạng "bạo lực và vô luật pháp" ở Ukraine, người phát ngôn Duma Quốc gia Nga Sergei Naryshkin ngày 6/5 cho biết.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về việc liệu Nga có kế hoạch can thiệp vào Ukraine hay không, ông Naryshkin nói: "Moskva sẽ sử dụng các phương tiện chính trị, ngoại giao và những nỗ lực nhân đạo cần thiết để chặn đứng tình trạng bạo lực và hỗn loạn ở Ukraine".

Nga sẽ 'chiến đấu' với bạo lực ở Ukraine ảnh 1

Tình hình bạo lực ở đông và nam Ukraine vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Itar-tass

Cuối tuần trước, bạo lực đẫm máu nhất đã bùng phát ở một số khu vực phía đông và nam Ukraine, với hàng chục người bị thiệt mạng trong các vụ đụng độ.

Số người bị thiệt mạng nhiều nhất là ở thành phố Odessa, phía nam Ukraine, nơi đụng độ nổ ra giữa các nhà hoạt động ủng hộ liên bang hóa và các cổ động viên của đội bóng Kharkov.

Bộ Ngoại giao Nga đã gọi sự kiện trên là kết quả của sự "thiếu trách nhiệm mang tính tội phạm của lãnh đạo lâm thời ở Kiev" và sau đó nhấn mạnh rằng những diễn biến ở Ukraine kể từ tháng 11/2013 -5/2014 cho thấy "sự vi phạm một cách thô bạo các nguyên tắc cơ bản quốc tế và các tiêu chuẩn nhân quyền của những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, đôi khi được sự hậu thuẫn của Mỹ và EU".


CT
(RIA Novosti)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.