Nga không chạy đua vũ trang với Phương Tây

Cố vấn chính sách đối ngoại chính của tổng thống Nga khẳng định Moskva không tham gia chạy đua vũ trang với Phương Tây vì điều đó làm tổn hại nền kinh tế Nga.

Nga không muốn bị kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang mới và tốn kém với Mỹ. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định tăng cường kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm 2015.

Nga không chạy đua vũ trang với Phương Tây ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Cố vấn Chính sách đối ngoại cấp cao Yuri Ushakov.

Phát biểu với báo giới ngày 17/6, Cố vấn Chính sách đối ngoại cấp cao của Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, nhấn mạnh Nga đang nỗ lực đối phó với các mối đe dọa an ninh quốc gia tiềm tàng bằng một số biện pháp, nhưng không phải là một cuộc chạy đua vũ trang. Ông khẳng định về mặt nguyên tắc, Moskva phản đối chạy đua vũ trang nào vì hoạt động này sẽ làm suy yếu nền kinh tế của Nga. Ông Ushakov cũng từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi về khả năng xảy ra một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp giữa Nga và phương Tây.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã tố cáo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang xâm phạm các đường biên giới của nước này và tìm cách thay đổi cán cân quyền lực chiến lược, buộc Nga phải có những bước đi nhằm bảo vệ các lợi ích và an ninh của mình.

Trả lời báo giới, ông Peskov khẳng định Nga không tiếp cận các đường biên giới của một nước khác, mà chính là các cơ sở quân sự của NATO đang tiếp cận biên giới của Nga. Thực tế này buộc Moksva phải có những biện pháp để bảo vệ lợi ích và an ninh của mình. Ông đồng thời nêu rõ Nga không bao giờ muốn xảy ra xung đột.

Những phát biểu trên của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sẽ bổ sung hơn 40 tên lửa đạn đạo liên lục địa mới cho kho vũ khí hạt nhân của Nga trong năm nay và Moskva cùng phương Tây tố cáo lẫn nhau gây nguy hiểm cho an ninh toàn cầu trong bối cảnh quan hệ song phương đang ở thời kỳ căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh do những bất đồng liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trước đó, Nga nhiều lần chỉ trích những động thái tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa cũng như kế hoạch bố trí quân đội của NATO tại Đông Âu. Ông Putin từng tuyên bố nếu nước nào đe dọa lãnh thổ Nga, Nga sẽ hướng vũ khí đến nước đó.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Al-Muizz – Bảo tàng sống về kiến trúc Hồi giáo giữa lòng Cairo

Phố Al-Muizz tại thủ đô Cairo của Ai Cập là nơi tập trung hàng chục công trình kiến trúc Hồi giáo có tuổi đời hàng trăm năm, thậm chí hơn một nghìn năm. Điểm đặc biệt của tuyến phố này không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc độc đáo, mà còn ở chỗ các công trình ấy vẫn hàng ngày hòa mình vào cuộc sống mưu sinh của người dân địa phương.

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.