Nhà máy đóng tàu tại St.Petersburg vừa khởi đóng chiếc tàu ngầm điện - diesel lớp Varshavyanka cho hạm đội Biển Đen.
Stary Oskol là chiếc thứ 3 trong loạt 6 tàu lớp Varshavyanka mà hạm đội Biển Đen dự định có trong biên chế cho đến năm 2016.
Chiếc đầu tiên, Novorossiisk, được hạ thủy tháng 8/2010, chiếc thứ 2 Rostov-on-Don vào tháng 11/2011.
Tàu ngầm lớp Varshavyanka là một biến thể cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo, được thiết kế với công nghệ tàng hình tiên tiến, tầm chiến đấu được nâng lên và khả năng tấn công các mục tiêu trên cạn, mặt nước và những mục tiêu ngầm cũng được cải thiện.
Tàu ngầm lớp Varshavyanka.
Những tàu ngầm lớp này chủ yếu dùng để chống hạm và chống ngầm trong những vùng nước nông.
Thủy thủ đoàn có 52 người. Tàu có thể chạy với tốc độ 20 hải lý/h trên quãng đường 640 km (động cơ đẩy bằng điện) trong 45 ngày.
Tàu được trang bị 18 thủy lôi và 8 tên lửa mặt nước đối không.
Hạm đội Biển Đen hiện mới chỉ có Alrosa,một tàu thuộc lớp Kilo trong trang bị.
Tốc độ cực nhanh và sức công phá lớn khiến tên lửa đạn đạo trở thành một trong những vũ khí chủ lực trong các cuộc tấn công tầm xa của Nga vào Ukraine.
Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.
Ngày 14/9, cảnh sát Hàn Quốc thông báo đã triệt phá một đường dây tội phạm chuyên rửa tiền quy mô lớn, hợp thức hóa hơn 90 tỷ won (khoảng 67 triệu USD) có nguồn gốc bất chính từ các tổ chức lừa đảo.