Nhiều vũ khí hiện đại của Nga gồm máy bay không người lái (UAV) hình con cú, vũ khí hạt nhân, xe tăng không người lái… đã được ra mắt tại Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế 2019 từ 25-30/6.
Khách nước ngoài dự Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế. Ảnh: EPA
Tờ Daily Mail (Anh) cho biết có 27.000 vũ khí và phương tiện quân sự được đưa tới Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế. Sự kiện này được tổ chức tại khu vực có diện tích 500.000 mét vuông ở ngoại ô Moskva.
Video một máy bay không người lái có hình dạng giống chim cú gây chú ý (nguồn: Daily Mail):
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu đánh giá: “Là một trong những triển lãm vũ khí lớn và danh tiếng nhất trên thế giới, Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế đóng vai trò then chốt trong việc kết nối người dân và lực lượng vũ trang, tăng cường uy tín của lực lượng vũ trang và tạo niềm tự hào dân tộc đối với thế hệ trẻ”.
Video về xe tăng của Nga tại Diễn đàn Công nghệ và Quân sự quốc tế 2019 (nguồn: Daily Mail):
Nhờ hình dáng độc đáo, phương tiện này có thể qua mắt kẻ thù, dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn. Ảnh: EPA
Tên lửa đạn đạo liên lục địa RT-2PM Topol đặt trên xe tải hạng nặng. Ảnh: TASS
Bom hạt nhân sản xuất từ thời Liên Xô mang tên RDS-1. Năm 1949 là thời điểm RDS-1 được thử nghiệm lần đầu tiên. Ảnh: TASS
Máy bay tấn công không người lái ZALA Lancet do tập đoàn Kalashnikov sản xuất. Ảnh: TASS
Máy bay không người lái ZALA-KYB có thể đạt tốc độ 128km/h và chở theo 3,2 kg chất nổ. Ảnh: TASS
Một người đàn ông xem súng trường của tập đoàn Kalashnikov. Ảnh: Reuters
Trực thăng không người lái Briz. Briz được thiết kế riêng để triển khai tại Bắc Cực. Ảnh: TASS
Hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vityaz SAM. Ảnh: EPA
Vụ tập kích nhằm vào nhà máy điện tử được cho là cung cấp linh kiện cho nhiều hệ thống vũ khí Nga, trong khi các đợt UAV hướng về Moskva khiến cả 4 sân bay lớn của thủ đô phải tạm dừng hoạt động.
Không quân Philippines (PAF) ngày 24/10 xác nhận 4 phi công của lực lượng này đã thiệt mạng khi hai máy bay SF-260 rơi trong chuyến huấn luyện tại tỉnh Batangas.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump bất ngờ tham gia nỗ lực trung gian giúp Nga và Ukraine đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại một thị trấn tiền tuyến, mở đường cho hoạt động cứu trợ và sơ tán dân thường.
Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.