Nga khẳng định không đe dọa nước nào bằng vũ khí hạt nhân

Theo hãng tin TASS của Nga, ngày 23/9, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố nước này không đe dọa bất kỳ nước nào bằng vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên đây là khẳng định của quan chức ngoại giao Nga, đưa ra trong bài phát biểu được ghi hình và gửi tới một hội nghị khoa học quốc tế tại Học viện Ngoại giao Nga.

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh Nga không đe dọa bất kỳ nước nào bằng vũ khí hạt nhân. Các tiêu chí sử dụng vũ khí hạt nhân được nêu đầy đủ trong học thuyết quân sự và được quy định trong "Chính sách quốc gia cơ bản của Nga trong lĩnh vực răn đe hạt nhân" ngày 2/6/2020. 

Quan chức ngoại giao Nga đồng thời khẳng định "đối đầu công khai" với Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), có thể dẫn đến đụng độ quân sự, không nằm trong lợi ích của Nga.

Trong khi đó, theo hãng tin RIA Novosti, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cho rằng Moskva và Washington không có nguy cơ rơi vào "cuộc xung đột hạt nhân".

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.