Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến lược để bảo vệ vùng lãnh thổ sáp nhập

Hôm 22/9, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho biết Moskva có thể sử dụng bất kỳ vũ khí nào, bao gồm cả vũ khí hạt nhân chiến lược, để bảo vệ các vùng lãnh thổ Ukraine sáp nhập vào Nga.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tại Điện Kremlin hôm 20/9. Ảnh: Sputnik

Theo hãng tin Reuters (Anh), ông Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập khu vực rộng lớn trên lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát sẽ diễn ra theo kế hoạch và “không thể đảo ngược”.

“Các nước cộng hoà tự xưng ở vùng Donbass (Donetsk và Luhansk) và các vùng lãnh thổ khác sẽ sáp nhập vào Nga”, ông Medvedev nói đồng thời cho biết các lực lượng vũ trang Nga sẽ tăng cường đáng kể bảo vệ các vùng lãnh thổ mới này. “Nga đã tuyên bố không chỉ huy động binh sĩ, mà bất kỳ vũ khí nào của Nga, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến lược và vũ khí dựa trên các nguyên tắc mới, đều có thể được sử dụng để bảo vệ các vùng lãnh thổ này”, ông nhấn mạnh.

Các cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra tại các khu vực do Nga kiểm soát ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia của Ukraine, cũng như một phần của tỉnh Mykolaiv, từ ngày 23/9. Theo dự đoán, các cuộc trưng cầu dân ý này sẽ có kết quả chấp thuận sáp nhập Nga áp đảo.

Nếu chính thức sáp nhập Nga, các vùng lãnh thổ trên sẽ được bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân theo học thuyết hạt nhân của Moskva. Trên thực tế, quân đội Nga không kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ các khu vực dự kiến sẽ tổ chức trưng cầu dân ý. Ở Donetsk, Nga chỉ kiểm soát 60% lãnh thổ, còn ở Zaporozhye, con số này là 66%.

Về phần mình, Ukraine và phương Tây đã liên tục chỉ trích các cuộc trưng cầu dân ý trên là các cuộc bỏ phiếu giả vì tổ chức khi xung đột leo thang. Phương Tây khẳng định sẽ không công nhận các cuộc trưng cầu dân ý này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định các cuộc trưng cầu dân ý sắp tới sẽ không ảnh hưởng đến lập trường và mục tiêu của Kiev.

Hải Vân/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.