Nga khẳng định có thể vô hiệu hóa tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ

Bộ Quốc phòng Nga đã vô hiệu hóa mối đe dọa tiềm tàng từ các tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ đặt gần biên giới nước này.
Nga khẳng định có thể vô hiệu hóa tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ ảnh 1

    Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk.

Đó là báo cáo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Soigu với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga ngày 22/12. Ông Soigu nhấn mạnh Tổng thống Putin đã đưa ra chỉ thị và Bộ Quốc phòng đã thực hiện chỉ thị này.

Tính đa năng của hệ thống phòng thủ tên lửa Mk41 nằm trong "lá chắn tên lửa" của Mỹ ở châu Âu chỉ cần cải tiến nhỏ là có thể bí mật bố trí trên đó các tên lửa hành trình Tomahawk. Số lượng tên lửa như vậy dọc biên giới Nga có thể lên tới 150-200 đơn vị với tầm bắn lên tới 2.400 km, thời gian bắn tới biên giới phía Tây nước Nga chưa đến 10 phút.

Hồi tháng 10/2016 Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nga, Trung tướng Viktor Poznikhir cho biết hệ thống phóng thủ tên lửa của Mỹ có tiềm năng chống tên lửa, chống thiết bị vũ trụ và cả khả năng tấn công. Đây là một phần trong hệ thống tấn công chiến lược của Mỹ.

Nhiệm vụ chính của hệ thống này tại các khu vực là phong tỏa lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga. Hệ thống phòng thủ tên lửa Mk41 của Mỹ có thể được sử dụng để phóng các tên lửa tấn công siêu thanh hiện đang được Mỹ phát triển.

Năm 2002, Mỹ đơn phương rút khỏi Hiệp ước về phòng thủ tên lửa ký năm 1972. Sau đó, Washington bắt đầu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa, trong đó có các thành phần được triển khai ở châu Âu. Mỹ cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa NMD đặt tại châu Âu là nhằm bảo vệ các đồng minh châu Âu trước các hiểm họa bằng tên lửa của Iran hay Triều Tiên.

Nga đã bác bỏ lập luận này và cho rằng "lá chắn tên lửa" của Mỹ thực chất là nhằm vào Nga và phá vỡ thế cân bằng quân sự chiến lược tại châu Âu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.