Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường tiềm lực hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 22/12 kêu gọi nước này tăng cường tiềm lực hạt nhân quân sự và đảm bảo các tên lửa của Nga có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.
Tổng thống Nga kêu gọi tăng cường tiềm lực hạt nhân ảnh 1

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo AFP, các hãng thông tấn dẫn phát biểu của Tổng thống Putin tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga nói: "Chúng ta cần tăng cường tiềm lực quân sự cho các lực lượng hạt nhân chiến lược, đặc biệt với các tổ hợp tên lửa có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai".

Bên cạnh đó, ông còn nhấn mạnh: "Chúng ta phải theo dõi thận trọng mọi sự thay đổi về cán cân sức mạnh và về tình hình chính trị - quân sự trên thế giới, đặc biệt dọc biên giới của Nga, và nhanh chóng thực thi các kế hoạch nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa đối với đất nước của chúng ta". Tổng thống Putin chỉ rõ, quân đội Nga đã thể hiện thành công các khả năng của mình ở Syria.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, quân đội Nga đã "thử nghiệm 162 loại vũ khí hiện đại trong chiến dịch quân sự ở Syria", trong đó có các máy bay chiến đấu Sukhoi cùng các trực thăng MiG và Kamov. Ông nhấn mạnh những thiết bị này đều thể hiện tính hiệu quả cao trong hoạt động.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.