Nga kêu gọi Ukraine ngừng dùng quân đội chống lại người biểu tình

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ chính quyền lâm thời Kiev cần chấm dứt việc sử dụng quân đội chống lại người biểu tình ở Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 18/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nêu rõ chính quyền lâm thời Kiev cần chấm dứt việc sử dụng quân đội chống lại người biểu tình ở Ukraine.

Nga kêu gọi Ukraine ngừng dùng quân đội chống lại người biểu tình ảnh 1

Ông Lavrov kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra độc lập, khách quan và công khai thảm họa Odessa hồi đầu tháng và các hành động bạo lực khác chống lại dân thường ở Ukraine trong thời gian qua.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc điện đàm theo sáng kiến của Đức, hai bên đã trao đổi ý kiến về thực trạng và viễn cảnh phát triển tình hình tại Ukraine, khả năng hành động chung để đưa việc giải quyết cuộc xung đột tại đây sang giải pháp chính trị theo "lộ trình"mà Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đưa ra.

Hai nhà lãnh đạo cũng thể hiện quan ngại trước các cuộc xung đột vũ trang vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia Đông Âu này, nhất trí khẩn cấp chấm dứt leo thang tình hình, ngừng các hành động bạo lực tránh gây những thương vong mới và tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức đối thoại dân tộc toàn quốc nhằm thảo luận các vấn đề cải cách hiến pháp tại Ukraine.

Ngoại trưởng Lavrov đặc biệt nhấn mạnh chính quyền lâm thời Ukraine cần chấm dứt sử dụng lực lượng vũ trang chống lại người biểu tình ở miền đông-nam, như yêu cầu của tuyên bố Geneva ngày 17/4 vừa qua, đồng thời khẳng định vai trò của các đặc phái viên OSCE trong việc hóa giải những mâu thuẫn của các bên liên quan tới nội dung và sự nhất quán trong các hành động tháo ngòi căng thẳng trên thực tế ở nước Đông Âu này.

Tại Ukraine, trong một cuộc họp của Hội đồng Tối cao (tức cơ quan lập pháp) Cộng hòa nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) ngày 18/5, ông Valery Bolotov đã được bầu làm người đứng đầu LPR. Chức Chủ tịch Hội đồng tối cao LPR được trao cho ông Oleksei Karyakin. Trước đó, ông Vassily Nikitin được bầu làm thủ tướng LPR. Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thông qua hiến pháp tạm thời của LPR.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.