Đức đề nghị Nga tác động lực lượng ly khai ở Đông Ukraine

Chính phủ Đức một lần nữa đề nghị Nga tác động để các lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại Đông Ukraine xuống thang nhằm tháo gỡ khủng hoảng ở đây.

Người phát ngôn Chính phủ Đức Steffen Seibert ngày 16/5 nói rằng nước này một lần nữa đề nghị Nga tác động để các lực lượng ly khai ủng hộ Nga tại Đông Ukraine xuống thang nhằm tháo gỡ khủng hoảng ở đây.  

   

Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Seibert nhắc lại yêu cầu của Thủ tướng Đức Angela Merkel nhằm hạ nhiệt khủng hoảng trước cuộc bầu cử tổng thống Ukraine theo kế hoạch vào ngày 25/5 tới. Ông nói: "Đức tiếp tục đề nghị Nga dùng ảnh hưởng của mình tác động lực lượng ly khai ủng hộ Nga để họ ủng hộ lộ trình đã được thoả thuận ở Geneva, đó là chấm dứt bạo lực, rút khỏi các toà nhà đã chiếm giữ và giao nộp vũ khí cho nhà chức trách".     

Đức đề nghị Nga tác động lực lượng ly khai ở Đông Ukraine ảnh 1

Lực lượng tự vệ ủng hộ ly khai ở Đông Ukraine.

Trước đó tại cuộc điện đàm ngày 15/5, Thủ tướng Merkel và Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã nhất trí tìm kiếm một "giải pháp nội bộ" giữa các bên ở Ukraine cho cuộc khủng hoảng hiện nay.

Người phát ngôn Seibert nhấn mạnh rằng với giải pháp này, tất cả các thành phần đã từ bỏ bạo lực trong xã hội Ukraine phải cùng ngồi vào bàn đàm phán.


TN

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.