Nga kêu gọi ngừng chiến dịch không kích ở Yemen

Nga đã đệ trình một nghị quyết dự thảo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi tạm ngừng chiến dịch không kích ở Yemen với lý do nhân đạo.

Ngày 4/4, Nga đã đệ trình một nghị quyết dự thảo lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kêu gọi tạm ngừng chiến dịch không kích do Saudi Arabia đứng đầu ở Yemen với lý do nhân đạo.

Nga kêu gọi ngừng chiến dịch không kích ở Yemen ảnh 1

Đại sứ quán Nga ở thành phố Aden đã sơ tán nhân viên và các nhà ngoại giao khỏi Yemen. Ảnh: AFP- TTXVN

Một nhà ngoại giao tại HĐBA cho biết nghị quyết dự thảo trên dài 1 trang, trong đó kêu gọi liên minh do Saudi Arabia đứng đầu ngừng các cuộc không kích để cho phép sơ tán người nước ngoài khỏi Yemen, đồng thời kêu gọi 15 nước ủy viên HĐBA triệu tập phiên họp khẩn cấp trong bối cảnh ngày càng gia tăng quan ngại về số dân thường thiệt mạng vì xung đột tại nước này.


Cùng ngày, truyền thông sở tại đưa tin hai máy bay vận tải Il-62 của Nga đang trên đường trở về Nga chở theo hơn 300 người sơ tán khỏi Yemen. 


Đại sứ quán Nga tại Yemen cho biết ngoài 70 công dân Nga, các máy bay này còn giúp 200 công dân nước khác sơ tán khỏi quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá ở vùng Vịnh này, trong đó có công dân các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG), Cuba, Ai Cập và Syria. Trước đó, Nga đã hoàn tất đợt sơ tán đầu tiên vào sáng 3/4 khi đưa được 311 người về sân bay Chkalovsky tại Moskva. Theo Bí thư phụ trách báo chí của Đại sứ quán Timofey Bykov, cơ quan này có kế hoạch tiếp tục sơ tán công dân nếu cần thiết. 


Tình hình an ninh tại Yemen đã xấu đi nghiêm trọng kể từ đầu tháng 3 khi xung đột bùng phát tại một số tỉnh ở miền Nam. Trong 2 tuần qua, đã có hơn 500 người thiệt mạng do xung đột. Các quốc gia như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ cũng đang sơ tán công dân khỏi thủ đô Sanaa, trong khi LHQ cũng đã sơ tán nhân viên của mình khỏi quốc gia này.

TN

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.