Nga kêu gọi không gây xung đột ở Bắc Cực

Ngày 26/12, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nói rằng Bắc Cực không nên trở thành khu vực xung đột lợi ích theo kiểu "Chiến tranh Lạnh".

Ngày 26/12, Đại diện thường trực của Nga tại NATO Alexander Grushko nói rằng Bắc Cực không nên trở thành khu vực xung đột lợi ích theo kiểu "Chiến tranh Lạnh", mặc dù một số thế lực đang muốn tạo ra sự căng thẳng ở đây.

Nga kêu gọi không gây xung đột ở Bắc Cực ảnh 1

Bắc Cực cần phải đứng ngoài vùng xung đột lợi ích theo mô hình Chiến tranh Lạnh.

Phát biểu trên cầu truyền hình với Moskva, ông Grushko nêu rõ: "Chúng tôi tin rằng Bắc Cực phải đứng ngoài vùng xung đột lợi ích theo mô hình Chiến tranh Lạnh. Không thể để xảy ra điều này, mặc dù chúng ta biết rằng một số thế lực muốn biến Bắc Cực thành khu vực có vấn đề". Ông lưu ý rằng Nga đang theo dõi sát các kế hoạch của NATO ở Bắc Cực.

Cũng theo ông Grushko, Moskva sẵn sàng với sự hợp tác trên Bắc Băng Dương. Ông cho hay: "Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Bắc Cực giải quyết những thách thức nhằm góp phần tạo ra một môi trường thuận lợi để khai thác nguồn lực ở đây".

TN

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.