Nga kêu gọi đối thoại chiến lược mới với Mỹ và Trung Quốc

Khi căng thẳng toàn cầu leo thang, Nga bất ngờ thúc đẩy đối thoại chiến lược với cả Mỹ và Trung Quốc. Liệu đây là bước đi khôn ngoan của Moskva để cân bằng quyền lực, hay chỉ là một nước cờ chiến lược trong cuộc chơi địa chính trị phức tạp?
Chú thích ảnh
 Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan, ngày 16/7/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang trải qua những biến động lớn, Nga đang đẩy mạnh đối thoại về ổn định chiến lược với cả Trung Quốc và Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẽ mở rộng đối thoại với Trung Quốc về các vấn đề ổn định chiến lược trên mọi phương diện, báo Gazeta (Nga) vừa đưa tin.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Nga cũng kêu gọi đối thoại với Mỹ về kiểm soát vũ khí, đặc biệt là liên quan đến ổn định chiến lược. Ông Peskov cho biết đối thoại giữa Nga và Mỹ là cần thiết, và thậm chí còn gợi ý về khả năng diễn ra phiên điều trần ba bên về ổn định chiến lược giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc.

Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại lời kêu gọi "phi hạt nhân hóa" ba bên của Mỹ, Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nga trước đây đều từ chối lời kêu gọi này.

Theo nhận định của Trung tâm Belfer về Các vấn đề Quốc tế và Khoa học thuộc Trường Harvard Kenedy, sự chuẩn bị gần đây của Điện Kremlin để nối lại đối thoại với Mỹ về ổn định chiến lược cho thấy mong muốn của Moskva là khiến Washington quan tâm hơn đến việc xây dựng lại những khía cạnh có lợi cho Nga trong mối quan hệ song phương với Mỹ.

Mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc đã được thắt chặt trong những năm gần đây, đặc biệt là sau cuộc xung đột ở Ukraine. Hai nước đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả kinh tế và quốc phòng.

Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng có những hạn chế. Nga phụ thuộc nhiều vào các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc lại có những lợi ích kinh tế lớn hơn với Mỹ và EU.

Tương lai của mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và Trung Quốc vẫn còn khó đoán định. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là cuộc đối thoại chiến lược mới giữa ba nước này sẽ có ảnh hưởng lớn đến cục diện địa chính trị thế giới.

Vũ Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.