Nga thừa nhận chặng đường khôi phục quan hệ với Mỹ còn nhiều khó khăn

Ngày 10/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc khôi phục quan hệ giữa Nga và Mỹ sẽ là một quá trình lâu dài và đầy thử thách, song điều quan trọng là hai bên đã thể hiện thiện chí trong việc cải thiện quan hệ song phương.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Peskov cho biết Nga và Mỹ đang ở giai đoạn đầu của quá trình khôi phục quan hệ song phương, thừa nhận “con đường phía trước sẽ rất dài và khó khăn". Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đều đã thể hiện ý chí chính trị trong việc thúc đẩy đối thoại và cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Ông cũng cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện tinh thần mang tính xây dựng để tham gia vào các cuộc đối thoại và giải quyết các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước.

Cũng theo người phát ngôn Peskov, kể từ khi ông Trump nhậm chức người đứng đầu Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay, Tổng thống Putin mới chỉ có một cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ, trong đó hai bên đã thảo luận về nhiều chủ đề như vấn đề Ukraine và quan hệ song phương. Hai bên cũng nhất trí sẽ duy trì liên lạc và tiến hành cuộc hội đàm trực tiếp trong tương lai.

Trong diễn biến liên quan, hãng tin TASS dẫn lời bà Maria Zakharova, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, vòng đàm phán mới giữa Nga và Mỹ tại Saudi Arabia (Ảrập Xêút) chưa được lên kế hoạch trong tuần này và Nga vẫn chưa nhận được thông tin liên quan từ phía Mỹ.

Trước đó, ngày 7/3, trang Gazeta.ru đưa tin Bộ Ngoại giao Saudi Arabia tuyên bố đại diện Mỹ và Ukraine sẽ có cuộc đàm phán để giải quyết xung đột vào tuần tới tại thành phố Jeddah. Các bên sẽ thảo luận về cơ chế đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời và hình thành cơ sở cho cuộc đối thoại hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.