Nga, Iran không tin chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học

Sau khi phe đối lập buộc tội chính phủ Syria tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng ngàn người thiệt mạng, Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định họp khẩn, trong khi hai đồng minh thân cận của Syria là Nga và Iran bác bỏ cáo buộc này.

Sau khi phe đối lập buộc tội chính phủ Syria tấn công bằng vũ khí hóa học khiến hàng ngàn người thiệt mạng, Hội đồng Bảo an LHQ đã quyết định họp khẩn, trong khi hai đồng minh thân cận của Syria là Nga và Iran bác bỏ cáo buộc này.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich ngày 21/8 tuyên bố lời cáo buộc của phe đối lập Syria có mục đích nhằm ngăn cản nỗ lực của các bên nhằm tổ chức Geneva 2 - hội nghị hòa bình quốc tế về Syria do Nga và Mỹ đề xuất. Tuyên bố nêu rõ: Cáo buộc nhằm tạo cớ bằng mọi giá để yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ đứng về phe đối lập. Thông tin của Nga cho thấy quả rocket đã được phóng từ ngoại ô thủ đô Damascus - nơi phe đối lập Syria đang chiếm đóng. Để làm rõ vụ việc, Nga kêu gọi điều tra khách quan và chuyên nghiệp lời cáo buộc.


Tiếp sau Nga, Iran ngày 22/8 cũng cho rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nếu có thì người chịu trách nhiệm chính là phe đối lập. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhận định: Khi thanh tra về vũ khí hóa học của LHQ đang ở Damascus và chính phủ Syria đang thắng thế so với phe đối lập, không có lý do gì chính phủ Syria lại dùng vũ khí hóa học.


Sau khi xem các đoạn video về nạn nhân vụ tấn công trên mạng, các chuyên gia cho rằng bằng chứng bằng video này không hoàn toàn thuyết phục.
Trước đó, Liên minh Dân tộc Syria của phe đối lập đã buộc tội chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad thảm sát trên 1.300 người trong một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ngày 21/8. Văn phòng của Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết ông bị "sốc" vì thông tin trên và các nước Anh, Pháp, Đức và Mỹ đã chuyển đề nghị chính thức yêu cầu điều tra vụ việc này. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Mỹ sẽ tham vấn với các đối tác trong Hội đồng bảo an về thông tin vũ khí hóa học được sử dụng tại Syria.

Thùy Dương (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.