Nga hủy thỏa thuận miễn thị thực với công dân Nhật Bản tới quần đảo tranh chấp

Ngày 5/9, Chính phủ Nga thông báo đã chấm dứt thỏa thuận với Tokyo về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyến thăm của công dân Nhật Bản tới 4 hòn đảo tranh chấp ở Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Theo thỏa thuận có từ năm 1999, phía Nga cho phép cư dân cũ của Nhật Bản và các thành viên gia đình của họ trên quần đảo mà Moskva gọi là Nam Kuril, trong khi Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc, đến thăm các đảo do Nga kiểm soát mà không cần thị thực. Tuy nhiên hồi tháng 3 năm nay, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo ý định chấm dứt các chuyến thăm miễn thị thực của những công dân này tới quần đảo trên để đáp trả các lệnh trừng của Nhật Bản đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Cũng liên quan đến quần đảo tranh chấp nêu trên, hồi đầu tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga đã thông báo nước này việc tạm ngừng thực hiện thoả thuận cho phép ngư dân Nhật Bản đánh bắt cá gần quần đảo này và sẽ chỉ thực hiện thoả thuận trên cho đến khi Tokyo hoàn thành các nghĩa vụ tài chính của mình.

Quan hệ giữa Tokyo và Moskva lâu nay vẫn căng thẳng trong bối cảnh hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình sau khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc với trở ngại chính là do hai nước tranh chấp chủ quyền của quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.