Nga hoãn nợ cho Cuba

Hai viện Quốc hội Nga ngày 22/2 cho biết nước này đã nhất trí hoãn cho Cuba việc thanh toán một số khoản nợ cho đến năm 2027. Quyết định trên được đưa ra vài ngày sau khi hai nước thông báo sẽ làm sâu sắc thêm quan hệ.
Chú thích ảnh
Nga gia hạn thanh toán tín dụng cho Cuba. Ảnh: TASS

Tuyên bố của Duma quốc gia (tức Hạ viện Nga) cho biết khoản vay trị giá 2,3 tỷ USD mà Nga đã cung cấp trong giai đoạn 2006-2019 đã giúp hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện, kim loạt và hạ tầng giao thông vận tải của Cuba. Tuyên bố nêu rõ thời hạn trả nợ đã được điều chỉnh theo thỏa thuận hoãn nợ, được hai nước ký năm 2021 và vừa được các nghị sĩ Nga phê chuẩn ngày 21/2.

Nga và Cuba có quan hệ hợp tác kinh tế và quân sự lâu dài và Nga tiếp tục viện trợ nhân đạo cho Cuba, cũng như cung cấp các khoản cho vay. Dự kiến Chủ tịch Duma Vyacheslav Volodin sẽ thăm Cuba và Nicaragua trong thời gian 23-24/2.

Trong thập kỷ qua, Cuba cũng đã tái cấu trúc các khoản nợ với Trung Quốc, Đức, Mexico và Nhật Bản. Tháng 10/2021, Cuba cũng đạt thỏa thuận với Câu lạc bộ Paris (nhóm các chủ nọ quốc tế) về việc hoãn thanh toán nợ thường niên vào tháng 11/2021 cho đến cuối năm nay.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.