Nga-Cuba ký biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh

Nga và Cuba vào ngày 15/10 đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác an ninh giữa hai quốc gia.
Chú thích ảnh
Buổi ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Sputnik

Hãng TASS (Nga) đưa tin biên bản ghi nhớ được ký kết trong cuộc gặp giữa Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev và Bộ trưởng Nội vụ Cuba Julio Cesar Gandarilla Bermejo tại Havana.

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ cuộc tham vấn an ninh Nga-Cuba.

Theo ông Patrushev, biên bản ghi nhớ này “sẽ góp phần đặt nền tảng tốt đẹp cho đối thoại tiếp theo” giữa hai quốc gia về lĩnh vực an ninh. Ngoài ra, biên bản ghi nhớ còn hướng tới mở rộng hợp tác và tăng cường niềm tin lẫn nhau về an ninh giữa Moskva và Havana.

Nội dung của biên bản ghi nhớ xoay quanh vấn đề trao đổi quan điểm thường xuyên giữa các bộ và cơ quan an ninh của Nga và Cuba về những vấn đề an ninh khu vực và quốc tế hiện nay, cũng như phân tích chung về các mối đe dọa tiềm tàng.

Theo biên bản ghi nhớ nói trên, hai bên nhất trí đối thoại về các ưu tiên chiến lược của cả Nga và Cuba; hợp tác trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, buôn bán ma túy, buôn người, buôn bán vũ khí, rửa tiền và hành vi phạm tội về kinh tế. Biên bản ghi nhớ còn liên quan đến mở rộng hợp tác giữa Nga và Cuba về an ninh năng lượng.

Chiều cùng ngày, Bí thư Thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro và Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev và Thư ký báo chí Hội đồng An ninh Nga Yegnegy Anoshin.

Ông Yegnegy Anoshin cho biết, "tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi quan điểm về một loạt vấn đề song phương từ hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh, cho tới các vấn đề quốc tế cùng quan tâm. Hai bên lưu ý rằng quan điểm của Nga và Cuba là gần gũi và đồng nhất về những vấn đề lớn của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, ông Patrushev đã chúc mừng ông Diaz-Canel được bầu làm Chủ tịch nước Cuba.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.