Nga hoài nghi vào kết luận của OPCW về vụ điệp viên Skripal

Ngày 12/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Nga có lý do để tin rằng bản báo cáo của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) về vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal ở Anh hồi đầu tháng 3 là một phần trong hành động nhằm khiến Moskva bị mất uy tín.
Nga hoài nghi vào kết luận của OPCW về vụ điệp viên Skripal ảnh 1

Nhân viên cơ quan cứu trợ khẩn cấp Anh điều tra tại hiện trường vụ đầu độc cựu điệp viên Skripal và con gái ở Salisbury (Anh). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, bà Zakharova nêu rõ Nga sẽ không tin vào bất kỳ kết luận nào về vụ đầu độc, trừ phi các chuyên gia Nga được tiếp cận cuộc điều tra.

Bên cạnh đó, bà Zakharova cũng cho rằng hai cha con cựu điệp viên đã bị nhà chức trách Anh cách ly và không có ai nhìn thấy họ trong suốt hơn 1 tháng. Điều này hoàn toàn trái ngược với vụ việc liên quan đến cựu nhân viên Cơ quan an ninh liên bang Nga Alexander Litvinenko, người đã thiệt mạng do bị đầu độc tại London vào năm 2006.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho biết ít nhất một bức ảnh của Litvinenko đã xuất hiện sau vụ đầu độc. Vì vậy, tính xác thực về những phát biểu của con gái cựu điệp viên là Yulia vẫn còn bị hoài nghi và nhà chức trách Anh nên chứng minh hai người này không bị cầm giữ làm con tin.

Trước đó cũng ngày, OPCW đã công bố báo cáo tóm tắt kết quả điều tra của tổ chức này về vụ đầu độc nói trên, trong đó xác nhận cựu điệp viên Skripal và con gái đã bị đầu độc bằng một chất độc thần kinh.

OPCW khẳng định các mẫu xét nghiệm được OPCW thu thập cho thấy "chất độc có nồng độ cao", song báo cáo của OPCW không đề cập cụ thể đến tên chất độc hay đưa ra đánh giá, nhận định về thủ phạm thực hiện vụ đầu độc xảy ra ngày 4/3 nhằm vào hai cha con Skripal. OPCW cho biết thông tin cụ thể về chất độc và các thành phần sẽ được công bố trong báo cáo đầy đủ gửi tới các nước thành viên của cơ quan này.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson nêu rõ không có lý do gì để nghi ngờ việc Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ đầu độc sau khi OPCW xác nhận phân tích của Anh về chất độc thần kinh được sử dụng. Anh đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) triệu tập cuộc họp nhằm thảo luận về báo cáo của OPCW. Theo phái bộ ngoại giao Anh tại LHQ, cuộc họp này sẽ diễn ra vào tuần tới.

Từ Berlin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức kêu gọi Nga trả lời các câu hỏi mở về vụ đầu độc, đồng thời hoan nghênh quyết định của Anh trong việc kêu gọi OPCW tham gia vụ việc từ đầu, cũng như việc London kêu gọi OPCW mở phiên họp vào ngày 18/4 tới nhằm thảo luận các bước tiếp theo sau khi báo cáo của OPCW được công bố.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.