Nga: Hạ thủy tàu ngầm diesel điện được trang bị vũ khí cực kỳ hiện đại

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 11/10, tàu ngầm diesel điện lớn của Nga thuộc lớp Varshavyanka thuộc Dự án 636.3, được gọi là "Yakutsk", đã được hạ thủy tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở thành phố St. Petersburg.

"Yakutsk" là chiếc cuối cùng trong loạt 6 tàu ngầm Dự án 636.3 được chế tạo cho Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Phó Tổng tư lệnh Hải quân Nga Igor Mukhametshin tuyên bố việc hạ thủy tàu ngầm "Yakutsk" có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ Hải quân Nga, đồng thời đánh dấu việc hoàn thành cả 6 tàu ngầm thuộc lớp này theo đúng kế hoạch.

Ông Mukhametshin cũng nhấn mạnh rằng tàu ngầm lớp Varshavyanka được trang bị vũ khí có độ chính xác cao, có khả năng giải quyết mọi nhiệm vụ ở bất kỳ khu vực nào trên đại dương thế giới.

Phó Tổng tư lệnh Hải quân Nga nói: "Chúng đã khẳng định được khả năng đi biển và đặc tính chiến đấu cao của mình qua hàng nghìn hải lý di chuyển, các nhiệm vụ chiến đấu lặp đi lặp lại và các nhiệm vụ chiến đấu đã hoàn thành".

Vào tháng 9/2016, Xưởng đóng tàu Admiralty đã ký hợp đồng với Hải quân Nga để đóng 6 tàu ngầm thuộc lớp này cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Tàu ngầm diesel-điện Dự án 636.3 được thiết kế để tiêu diệt tàu nổi và tàu chiến của đối phương, tàu ngầm, tuần tra, trinh sát và bảo vệ thông tin liên lạc ở vùng biển gần. Các tàu ngầm của dự án này dài 74 mét, với lượng giãn nước tối đa hơn 3.900 tấn. Chúng được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-PL được phóng từ ống phóng ngư lôi từ vị trí tàu ngầm lặn.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.