Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân tối tân

Ngày 25/12, Nga đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân tối tân Yasen-M tại xưởng đóng tàu Sevmash thuộc thành phố Severodvinsk, phía Tây Bắc.

Tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4 có tên gọi Novosibirsk, dự kiến gia nhập hạm đội Hải quân Nga vào năm 2020. Con tàu này là sản phẩm đầu tiên trong Dự án 885M Yasen-M được sản xuất hàng loạt.

Video lễ hạ thủy tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 sức mạnh vượt trội (nguồn: RT):

Một tàu ngầm hạt nhân khác trong dự án là tàu Kazan vẫn đang trong quá trình thử nghiệm và dự kiến đi vào hoạt động trong năm tới. Bốn tàu ngầm khác đang trong quá trình chế tạo và lắp ráp.

Mặc dù chi tiết về tàu ngầm mới không được công bố song truyền thông đưa tin lớp tàu này tối tân hơn tàu ngầm lớp Yasen nguyên bản. Thiết kế mới giúp tàu chạy êm hơn, mang theo các trang bị thiết bị điện tử hiện đại hóa. 

Tàu ngầm mới có khả năng sử dụng mọi loại tên lửa hành trình của Nga, như tên lửa Kalibr và Oniks, cũng như có thể mang theo ngư lôi 533mm. Không chỉ vậy, tàu ngầm có thể được trang bị tên lửa hành trình siêu thành Zircon.

Tàu ngầm lớp Yasen-M có chiều dài 139m, đường kính 15m, lượng choán nước khi nổi 8.600 tấn, 13.800 tấn khi lặn, độ sâu lặn tối đa 580m.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.