Nga giúp Venezuela tăng sản lượng dầu

Công ty Dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela đã nhận được khoản tín dụng hỗ trợ trị giá 1 tỷ USD của tập đoàn dầu mỏ Gazprom của Nga để tăng sản lượng dầu đang sụt giảm.

Công ty Dầu mỏ quốc doanh PDVSA của Venezuela đã nhận được khoản tín dụng hỗ trợ trị giá 1 tỷ USD của tập đoàn dầu mỏ Gazprom của Nga để tăng sản lượng dầu đang sụt giảm.

Nga giúp Venezuela tăng sản lượng dầu ảnh 1

PDVSA sẽ hoạt động tốt hơn nhờ khoản tiền vay từ Nga. Ảnh:Reuters


Khoản cho vay này sẽ giúp PDVSA giảm gánh nặng nợ nần và đẩy nhanh tiến độ dự án chung với Gazprom ở miền tây Venezuela. Khoản tín dụng mới sẽ giúp Venezuela tăng sản lượng khai thác từ 63.000 thùng lên 104.000 thùng dầu/ngày trong thời gian tới thông qua Công ty liên danh Petrozamora.
Theo thỏa thuận trên, Petrozamora hoạt động trong vòng 25 năm tới và chính quyền Venezuela sẽ thanh toán trong 6 năm tới. Venezuela coi thỏa thuận là một hình mẫu cho mối quan hệ tốt đẹp trong hợp tác kinh tế với Nga.


Các tập đoàn dầu khí của Nga đang có kế hoạch tăng cường đầu tư vào lĩnh vực dầu khí và năng lượng tại Venezuela. Trước đó, trong khuôn khổ hội nghị dầu mỏ lần thứ nhất giữa Nga và Venezuela, tập đoàn Rosneft thông báo trong những năm tới sẽ đầu tư khoảng 65 tỷ USD vào các dự án thăm dò và khai thác tại khu vực phía đông Orinoco.


Mặc dù Venezuela có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, song sản lượng khai thác đã giảm dần trong những năm gần đây do quản lý không hiệu quả và thiếu đầu tư.


TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.