Nga: Giải quyết vấn đề Ukraine cần nỗ lực lâu dài

Ngày 2/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov tuyên bố cần phải có những nỗ lực bền bỉ để giải quyết vấn đề Ukraine, thay vì tập trung vào việc tổ chức một cuộc gặp chóng vánh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, khi được hỏi về khả năng nhanh chóng sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ, ông Peskov nhấn mạnh rằng hiện tại không cần thiết phải có một hội nghị thượng đỉnh như vậy. Thay vào đó, điều quan trọng là phải có những nỗ lực rất tỉ mỉ về chi tiết các vấn đề cần giải quyết.

Trước đó, Tổng thống Nga và Mỹ đã đồng ý gặp nhau tại Budapest (Hungary) và bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp sau cuộc điện đàm vào ngày 16/10. Tuy nhiên, ngày 23/10, ông Trump đã tuyên bố hoãn vô thời hạn hội nghị thượng đỉnh này. Lý do được đưa ra là cuộc gặp cần phải đạt được kết quả nhất định về giải quyết vấn đề Ukraine.

Về phía Nga, Tổng thống Putin cho biết cuộc họp tại Budapest đã bị hoãn lại chứ không phải bị hủy bỏ. Ông cũng nhấn mạnh rằng hội nghị thượng đỉnh này do Mỹ khởi xướng. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lưu ý rằng triển vọng tương lai cho các cuộc tiếp xúc cấp cao sẽ phụ thuộc vào phía Mỹ.

Trần Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

(Từ trái sang) Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thư ký NATO Secretary General Mark Rutte và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

EU gửi thông điệp tới Tổng thống Ukraine giữa lúc chính sách của Mỹ gây lo ngại

Giữa lúc những điều chỉnh chính sách của Mỹ làm dấy lên lo ngại tại Kiev, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sẽ không giảm hỗ trợ Ukraine hay nới lỏng trừng phạt Nga. Brussels đồng thời chuẩn bị gói trừng phạt thứ 22 nhằm vào Moskva và cam kết tiếp tục thúc đẩy tiến trình gia nhập EU của Ukraine.