Nga ghi nhận trên 11.500 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Trong 24 giờ qua, tại Nga, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/4, với trên 11.500 trường hợp.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 30/7, bác sỹ truyền nhiễm Yevgeny Tamakov của Nga cho hay sự gia tăng tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2, đặc biệt là ở các siêu đô thị, có thể sẽ được ghi nhận từ giữa đến cuối tháng 8, khi người Nga bắt đầu trở về sau các kỳ nghỉ, cũng như vào mùa Thu, khi năm học mới bắt đầu. 

Chú thích ảnh
Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 tới bệnh viện ở ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ông Tamakov cho biết: “Vào mùa Thu, hoạt động giao tiếp xã hội nhiều hơn, chúng ta sẽ lại một lần nữa chứng kiến sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, một phần cũng do độ ẩm không khí gây kéo dài thời gian ủ bệnh của virus trong môi trường”.

Tuy nhiên, chuyên gia này nhấn mạnh rằng cho tới nay chưa thể nói là virus sẽ nguy hiểm hơn và tình hình gia tăng ca mắc mới ở Liên bang Nga sẽ nghiêm trọng. Theo ông Tamakov, nước Nga đã trải qua hơn 2 năm chống đại dịch COVID-19, các chuỗi hậu cần chống dịch đã được thiết lập suôn sẻ, các biện pháp triển khai thêm cơ sở y tế và giường bệnh đều luôn sẵn sàng.

Trong 24 giờ qua, tại Nga, số ca mắc mới COVID-19 trong ngày đạt mức cao nhất kể từ ngày 13/4, với trên 11.500 trường hợp. Phó Thủ tướng Nga, bà Tatyana Golikova, khẳng định số ca nhập viện không tăng mạnh nhưng các khu vực vẫn cần luôn sẵn sàng các phương án hỗ trợ người bệnh.

Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.