Nga ghi nhận thêm 1.786 ca mắc COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của LB Nga ngày 10/4 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 1.786 ca mắc COVID-19, đưa tổng số người mắc bệnh lên 11.917. Đây là ngày ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao kỷ lục.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Moskva, Nga, ngày 7/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng trong 24 giờ qua, số ca tử vong tại Nga đã tăng thêm 18. Như vậy, tính tới nay, Nga đã ghi nhận 94 người tử vong do COVID-19. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người mắc COVID-19 trong ngày cao nhất với 1.124 trường hợp, đưa tổng số ca bệnh tại thành phố này lên con số 7.822 người 

Theo trang thống kê worldometers.info tính đến 16h00 ngày 10/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới hiện có 1.608.015 ca mắc COVID-19 và 95.837 người tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi là 358.015 và 49.137 người đang trong tình trạng nguy kịch. 

Hiện Mỹ vẫn là nước có số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trên thế giới, với 468.895 trường hợp và 16.697 ca tử vong. Tiếp đó là Tây Ban Nha với 153.222 ca mắc COVID-19 và 15.447 ca tử vong.

Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn lây lan mạnh, Kazakhstan sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến cuối tháng 4. Việc áp đặt tình trạng khẩn cấp cho phép chính phủ phong tỏa toàn bộ các tỉnh và thành phố chính, cũng như đóng cửa nhiều doanh nghiệp.

Duy Trinh - Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.