Lần đầu tiên Nga ghi nhận trên 1.000 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong ngày

Dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục lan rộng tại châu Âu và diễn biến xấu đi đang có chiều hướng gia tăng tại Nga. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế Nga kiểm tra lịch trình và thân nhiệt hành khách đến từ Italy tại sân bay Sheremetyevo, ngoại ô Moskva, Nga ngày 8/3/2020. Ảnh: AP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 7/4, Nga thông báo nước này ghi nhận thêm 1.154 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số bệnh nhân lên 7.497 người. Đây cũng là lần đầu tiên Nga ghi nhận số ca nhiễm mới vượt con số 1.000 ca trong 24 giờ. Tổng số bệnh nhân tử vong đã tăng lên 58 ca với 11 ca tử vong mới được ghi nhận. 

Thủ đô Moskva vẫn là "điểm nóng" nhất của dịch COVID-19 tại Nga với tổng số ca nhiễm là 5.181 người, tiếp đến là thành phố St.Petersburg với 69 ca. 

* Tại Tây Ban Nha, Bộ Y tế nước này công bố báo cáo mới nhất ngày 7/4 cho biết trong 24 giờ qua, Tây Ban Nha ghi nhận 746 ca tử vong và 5.478 ca nhiễm mới. Theo đó, tổng số ca tử vong và nhiễm mới ở quốc gia châu Âu này hiện lần lượt là 13.798 ca và 140.510 ca. Hiện tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Tây Ban Nha đứng thứ 2 thế giới, sau Italy (16.523 ca) và trước Mỹ (10.943 ca). 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Burgos, miền Bắc Tây Ban Nha ngày 2/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

* Cùng ngày, Trung tâm Khủng hoảng thuộc Bộ Y tế Bỉ thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 1.380 ca nhiễm bệnh, nâng tổng số mắc COVID-19 tại nước này lên 22.194 ca. Cũng theo trung tâm trên, trong 24 giờ qua, tại Bỉ có thêm 403 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số tử vong tại nước này lên 2.035. Tuy nhiên, hiện đã có 4.157 người khỏi bệnh.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Brussels, kể từ khi Hội đồng An ninh quốc gia Bỉ ban bố quy định phong tỏa toàn quốc và hạn chế đi lại nhằm kiềm chế dịch bệnh lây lan, Viện Kiểm sát nước này đã ghi nhận tới 5.000 trường hợp vi phạm quy định này. Báo chí Bỉ đánh giá người dân nước này vẫn chưa thực sự tuân thủ triệt để các quy định về phòng chống dịch bệnh của chính phủ.

Trước tình trạng này, một số tòa án tại Bỉ muốn đề nghị đẩy nhanh quy trình tố tụng đối với những đối tượng vi phạm để có thể sớm xét xử họ từ nay tới mùa Hè năm 2020. 

* Cũng trong 24 giờ qua, Ukraine ghi nhận thêm 143 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở nước này lên 1.462 ca. Tổng số ca tử vong đã lên tới 45 ca. Theo nhận định của giới chức y tế nước này, dịch COVID-19 tại Ukraine có thể lên đỉnh điểm vào ngày 14/4 tới.

Hiện Ukraine vẫn đang thực hiện các biện pháp khẩn cấp trên cả nước cho đến ngày 24/4 nhằm kiềm chế virus virus SARS-CoV-2 lây lan. Trong thời gian thực hiện các biện pháp khẩn cấp được ban bố từ ngày 25/3, cảnh sát nước này ghi nhận 3.922 trường hợp vi phạm.

Lan Phương - Duy Trinh  - Đức Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.