Dịch COVID-19 tại Đức và Pháp vẫn chưa lên tới đỉnh điểm

Biểu đồ về số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và số ca tử vong tại Đức tiếp tục đi lên trong ngày 7/4. 
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 dã chiến ở Dortmund, Đức, ngày 3/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo báo cáo của Viện Dịch tễ Robert Kock, trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này ghi nhận thêm 3.864 ca nhiễm mới và 173 ca tử vong. Tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Đức hiện là 99.225 người và 1.607 bệnh nhân tử vong. Số ca nhiễm mới tại Đức đã tăng trở lại sau 4 ngày giảm liên tiếp. 

Cùng với Đức, ở thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 vẫn chưa lên đến đỉnh điểm tại Pháp. Đây là đánh giá của Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran trong cuộc phỏng vấn kênh truyền hình BFM phát sóng ngày 7/4. Theo ông, tình hình dịch bệnh tại Pháp vẫn tiếp tục diến biến theo chiều hướng xấu, do đó, lệnh phong tỏa hiện này sẽ kéo dài. 

Báo cáo mới nhất ngày 6/4 của Bộ Y tế Pháp cho biết trong 24 giờ qua, quốc gia châu Âu này ghi nhận thêm 833 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên 8.911 người.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tổng số ca có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Pháp lên tới 98.010 người, trong đó có 29.752 người phải nhập viện. Số bệnh nhân nặng được chăm sóc đặc biệt là 7.072 ca, trong khi 17.250 người đã khỏi bệnh và ra viện. 

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.