Nga dừng thu thuế xuất khẩu than trong 4 tháng

Chính phủ Nga quyết định bãi bỏ thuế xuất khẩu than đá từ ngày 1/5/2024 đến ngày 31/8/2024 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp ngành than.
Chú thích ảnh
Mỏ than Pereyaslovskiy trên lãnh thổ Krasnoyarsk của Nga. Ảnh: mining.com

Từ 1/3 Nga áp thuế xuất khẩu linh hoạt đối với than đá ở mức từ 4 - 7% tùy theo tỷ giá hối đoái của đồng ruble. Khi tỷ giá thấp hơn 80 ruble/USD mức thuế xuất này bằng không; khi tỷ giá ở mức từ 85 - 90 ruble/USD, thuế xuất khẩu bằng 4,5%; tỷ giá từ 90 - 95 ruble/USD - thuế xuất khẩu bằng 5,5%; khi tỷ giá cao hơn 95 ruble/USD thuế sẽ tăng lên 7%.

Thuế xuất khẩu than từng được bãi bỏ từ ngày 1/1/2024 để hỗ trợ nền kinh tế, chính phủ muốn tăng tăng thuế khai thác khoáng sản đối với than để bù vào nhưng không đạt được thỏa thuận với các công ty than. 

Trong giai đoạn từ tháng 1 - 2/2024 có tới 45,9% các công ty ngành than của Nga làm ăn thua lỗ. Con số này gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022 và cao hơn 7,3 điểm phần trăm so với năm 2023, theo số liệu từ Cơ quan Thống kê Nga.

Trước đó, Bộ Năng lượng cảnh báo có “những tiền đề dẫn tới một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong ngành than” trong bối cảnh giá giảm. Các chuyên gia lưu ý rằng việc bãi bỏ thuế sẽ giảm nhẹ khó khăn, song không thay đổi toàn bộ cục diện trong ngành.

Vào giữa tháng Tư, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Sergei Mochalnikov báo cáo, quý IV/2023 thiệt hại của ngành lên tới 13 tỷ ruble (trên 140 triệu USD), và trong quý I/2024, con số này có thể lên tới 40-50 tỷ ruble.

Ông Alexander Kotov, người đứng đầu bộ phận tư vấn của công ty tư vấn Neft Research, cho biết sản xuất trong ngành than bị ảnh hưởng do giá than giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm, chi phí logistics tăng và Trung Quốc áp thuế nhập khẩu. Ông đồng thời cho biết thêm rằng các công ty than phải đối mặt với viễn cảnh cắt giảm sản lượng vào năm 2024.

Tâm Hằng - Pv TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.