Nga dự kiến xây dựng hai tuyến đường sắt nối Siberia với Trung Quốc

Văn kiện được đăng tải trên trang web của Chính phủ LB Nga cho biết dự kiến sẽ xây dựng hai hành lang đường sắt mới tới Trung Quốc và đây là một phần trong Chiến lược phát triển kinh tế và xã hội Khu vực liên bang Siberia.

Trong giai đoạn đầu, chính quyền Nga muốn xây dựng tuyến Đường sắt Bắc Siberia (Sevsib). Tuyến này sẽ chạy từ Nizhnevartovsk (Khu tự trị Khanty-Mansi) đến Bely Yar (tỉnh Tomsk), cũng như từ Tashtagol (tỉnh Kemerovo) tới Urumqi (Trung Quốc).

Hành lang đường sắt thứ hai đi qua CH Tuva, tuyến Kuragino-Kyzyl. Tiếp theo, tuyến đường sắt sẽ đi qua lãnh thổ Mông Cổ. Tuyến hành lang thứ hai ở phía Tây liên quan đến việc xây dựng tuyến từ Ars-Suri qua thành phố Kobdo (Khovd) của Mông Cổ và thành phố Takesheken của Trung Quốc đến Urumqi.

Ngày 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh nghiên cứu xây dựng tuyến đường sắt Bắc Siberia. Báo cáo về vấn đề này phải được nộp trước ngày 1/3/2024.

Duy Trinh - PV TTXVN tại Moskva

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.