Nga điều tàu chiến đến Xyri

Các hãng truyền thông ngày 19/6 dẫn thông báo của quân đội Nga cho biết Mátxcơva sẽ phái hai tàu chiến chở 600 lính thủy đánh bộ tới Xyri để "bảo vệ công dân Nga".

Các hãng truyền thông ngày 19/6 dẫn thông báo của quân đội Nga cho biết Mátxcơva sẽ phái hai tàu chiến chở 600 lính thủy đánh bộ tới Xyri để "bảo vệ công dân Nga".


Theo đó, các tàu chiến đang hướng đến bờ biển Xyri là tàu đổ bộ cỡ lớn Nikolai Filchenkov, với 20 xe tăng và 15 xe bọc thép chở quân hoặc xe tải quân sự, và tàu khu trục Kulakov lớp Udaloy 1, được thiết kế chủ yếu để chống tàu ngầm. Mỗi tàu chở theo 300 lính thủy đánh bộ.


Động thái của Nga trùng với thời điểm có tin từ phe đối lập Xyri cho biết họ đã nhận các loại tên lửa chống tăng Konkur Arập Xêút cung cấp, loại tên lửa có thể xuyên phá cả xe tăng T72 tiên tiến nhất mà chính phủ Xyri đang sở hữu. Cũng theo nguồn tin này, thêm nhiều tên lửa đã được đưa tới mặt trận Aleppo, xác nhận việc Mỹ và châu Âu đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí với phe đối lập Xyri. Các nguồn tin quân sự nhận định động thái trên của Nga là nhằm đáp trả việc phương Tây chuyển vũ khí hạng nặng cho phe nổi dậy Xyri. Nếu Nga sơ tán khoảng 20.000 công dân đang sống tại Xyri, điều này sẽ đồng nghĩa với việc cuộc xung đột đang lan rộng.


Trong khi đó, phe đối lập Xyri tiếp tục đề nghị bên ngoài hỗ trợ vũ khí hạng nặng, đồng thời thề sẽ chiến đấu đến cùng để lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad.

Lê Hoàng (tổng hợp)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.