Nga điều máy bay quân sự tới Belarus

Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus, Không quân Nga đã điều 6 máy bay chiến đấu Su-27 và 3 máy bay vận tải quân sự tới sân bay Bobruisk của Belarus ngày 13/3.
Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Belarus, Không quân Nga đã điều 6 máy bay chiến đấu Su-27 và 3 máy bay vận tải quân sự tới sân bay Bobruisk của Belarus ngày 13/3."Trong trường hợp lực lượng quân sự nước ngoài tăng cường hiện diện tại khu vực biên giới, Belarus sẽ có biện pháp thích hợp để đối phó", Bộ Quốc phòng Belarus nhấn mạnh.
Nga điều máy bay quân sự tới Belarus ảnh 1

Ảnh: Itar-Tass

Trước đó, hãng tin Itar-tass của Nga cho biết, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Minsk sẽ đề nghị Nga triển khai 12-15 máy bay chiến đấu trên lãnh thổ nước này nhằm đối phó với hoạt động gia tăng của NATO ở gần các đường biên giới Belarus do tình hình căng thẳng tại Ukraine.Cùng ngày, NATO đã tăng cường lực lượng không quân và các hoạt động trinh sát dọc biên giới với Belarus - ông Nikolai Bordyuzha, Tổng thư ký của Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), nói với các nhà báo. 
Nga điều máy bay quân sự tới Belarus ảnh 2

Máy bay F-16 của NATO. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đang quan ngại về một thực tế rằng NATO đang triển khai lực lượng không quân gần biên giới Belarus. Chúng tôi cũng đã phát hiện ra các hoạt động trinh sát của NATO được thực hiện ngày càng tăng trong vùng lân cận của khu vực đó", Bordyuzha nói và cho biết thêm rằng bất kỳ biện pháp đối phó nào lúc này có thể vẫn là quá sớm.

Ông Bordyuzha cũng lưu ý rằng CSTO không xem Nga là một bên trong cuộc xung đột Ukraine và không chuẩn bị bất kỳ hành động chung nào để phản ứng với cuộc khủng hoảng của Ukraine ở trong nước. "CSTO không lập kế hoạch để tiến hành bất kỳ hành động nào liên quan đến Ukraine, nước không phải là thành viên CSTO", ông Bordyuzha giải thích.
CT (Theo Itar-tass)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.