NATO sẽ xem xét lại quan hệ với Nga

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine nhưng sẽ xem xét lại “toàn bộ phạm vi” hợp tác với Nga.

Ngày 5/3, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh quân sự này sẽ tăng cường hợp tác với Ukraine nhưng sẽ xem xét lại “toàn bộ phạm vi” hợp tác với Nga.

Phát biểu sau cuộc gặp với đại diện Nga tại NATO Alexander Grushko, ông Rasmussen nhấn mạnh toàn bộ phạm vi hợp tác NATO - Nga đang được xem xét lại, trong đó có việc đình chỉ sứ mệnh chung liên quan đến tiêu hủy kho vũ khí hóa học của Syria.

Về phần mình, đại diện Nga cáo buộc NATO đang áp dụng các chính sách hai mặt và các lối quy chụp thời “Chiến tranh Lạnh” đối với Nga. Ông Grushko nhấn mạnh “cuộc gặp này chứng tỏ NATO vẫn sử dụng chính sách 2 mặt và các lối quy chụp thời Chiến tranh Lạnh vẫn được áp dụng đối với Nga".

NATO sẽ xem xét lại quan hệ với Nga ảnh 1

Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông và người đồng cấp Mỹ John Kerry đã nhất trí rằng Ukraine cần duy trì thỏa thuận ký 2 tuần trước giữa Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych và phe đối lập. Phát biểu trong cuộc họp báo được phát trên truyền hình sau cuộc gặp với ông Kerry ở Paris, Ngoại trưởng Nga nói: “Chúng tôi đã nhất trí cần phải giúp đỡ người Ukraine thực thi các thỏa thuận đạt được vào ngày 21/2”.

TN (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.