Nga để ngỏ khả năng thảo luận về 'cơ chế quản trị bên ngoài' với Ukraine

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận về khả năng thiết lập “cơ chế quản trị tạm thời từ bên ngoài” tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, nhằm tạo điều kiện tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ vốn đã bị trì hoãn trong thời gian dài.
Chú thích ảnh
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS công bố ngày 15/2, ông Galuzin cho hay ý tưởng này lần đầu được Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu ra vào tháng 3/2025, như một trong những phương án có thể góp phần thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Theo ông, bước đi này “có thể tạo điều kiện tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ tại Ukraine, đưa lên nắm quyền một chính phủ đủ năng lực để ký kết một hiệp ước hòa bình toàn diện, cùng các văn kiện hợp pháp liên quan đến hợp tác liên quốc gia trong tương lai”.

“Nhìn chung, Nga sẵn sàng thảo luận với Mỹ, các quốc gia châu Âu và những nước khác về khả năng áp dụng cơ chế quản trị tạm thời từ bên ngoài tại Kiev”, ông Galuzin nói thêm.

Ông cũng thừa nhận Liên hợp quốc hiện “không có cơ chế tiêu chuẩn hóa chính thức” cho những trường hợp như vậy, song cho rằng trong lịch sử từng tồn tại các tiền lệ tương tự.

Nga đã đề xuất ý tưởng quản trị từ bên ngoài sau khi nhiệm kỳ tổng thống của ông Volodymyr Zelensky kết thúc vào năm 2024. Khi đó, nhà lãnh đạo Ukraine không tổ chức bầu cử mới, viện dẫn tình trạng thiết quân luật. Nga sau đó tuyên bố ông Zelensky “không còn tính chính danh”.

Kể từ đó, phía Nga cho rằng tình trạng pháp lý của Tổng thống Zelensky là một trong những trở ngại lớn đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình có tính ràng buộc.

Sau sức ép từ Mỹ, ông Zelensky phát tín hiệu sẵn sàng tổ chức bầu cử, song yêu cầu các bảo đảm an ninh từ phương Tây và Nga.

Về phần mình, Mỹ đã bác bỏ đề xuất quản trị từ bên ngoài vào tháng 3/2025, khẳng định việc điều hành Ukraine “được quyết định bởi Hiến pháp và người dân nước này”. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gọi ông Zelensky là “một nhà lãnh đạo không thông qua bầu cử”.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Cuba nỗ lực đưa học sinh tới trường bất chấp nhiều trở ngại

Cuba nỗ lực đưa học sinh tới trường bất chấp nhiều trở ngại

Bộ trưởng Giáo dục Cuba Naima Ariatne Trujillo Barreto cho biết nước này sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm giúp học sinh tới trường “nhiều nhất có thể” trong thời gian tới, trong bối cảnh các lệnh phong tỏa siết chặt đối với đảo quốc Caribe đang khiến việc dạy và học tại trường ngày càng đối mặt với nhiều thách thức.

Một trạm trung chuyển khí đốt tại Werne, miền Tây nước Đức. Ảnh: AFP/ TTXVN (Không được phép chia sẻ, sử dụng bởi bên thứ ba)

Mùa đông khắc nghiệt có thể khiến EU thiếu tới 15% khí đốt

Liên minh châu Âu (EU) có thể đối mặt tình trạng thiếu hụt khí đốt tương đương 12-15% nhu cầu nếu mùa đông năm nay xuất hiện các đợt rét nghiêm trọng, trong bối cảnh lượng khí dự trữ của khối đang ở mức thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.