Nga đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của nhóm đặc trách về Syria của LHQ

Ngày 7/4, Moskva đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của lực lượng đặc nhiệm ngừng chiến của LHQ, nhằm thảo luận về các cuộc không kích của Mỹ tại Syria.

Theo nguồn tin trên, Nga mong muốn cuộc gặp được tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ) vào 15 giờ ngày 7/4 theo giờ GMT, cho rằng lực lượng đặc nhiệm này sẽ thảo luận "về tình hình trên thực địa, liên hệ với cuộc không kích bằng tên lửa của Mỹ vào căn cứ quân sự Shayrat của Syria".

Các cuộc thảo luận như thế này do Đặc phái viên LHQ về vấn đề Syria Staffan de Mistura chủ trì và được thiết lập vào đầu năm 2016 với sự hỗ trợ của cả Nga và Mỹ. Đây là một diễn đàn để các nhà ngoại giao bàn về các vi phạm đối với lệnh ngừng bắn mong manh tại Syria.

Nga đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp của nhóm đặc trách về Syria của LHQ ảnh 1

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại một sự kiện ở Moskva. Ảnh:AFP/TTXVN

Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao Mỹ cho biết Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp vào 11 giờ 30 phút ngày 7/4 theo giờ địa phương (15 giờ 30 phút giờ GMT) để thảo luận vụ không kích của Mỹ tại Syria.

Cũng trong ngày 7/4, Ai Cập đã kêu gọi Mỹ và Nga kiềm chế trước diễn biến mới trong cuộc xung đột ở Syria và đưa ra một giải pháp toàn diện. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ai Cập hối thúc Mỹ và Nga giải quyết hiệu quả trên cơ sở các nghị quyết hợp pháp của quốc tế, cũng như khả năng của hai nước, nhằm kiềm chế cuộc xung đột và đạt được giải pháp toàn diện cuối cùng đối với cuộc khủng hoảng ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini nhấn mạnh ngoại giao là giải pháp duy nhất để thoát khỏi xung đột tại Syria.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.