Nga đánh giá lệnh trừng phạt mới của Ukraine

Ngày 12/2, cố vấn của Giám đốc điều hành công ty vận hành các nhà máy điện hạt nhân Rosenergoatom của Nga, ông Renat Karchaa, tuyên bố các biện pháp trừng phạt mà Ukraine đưa ra cùng ngày sẽ không ảnh hưởng đến ông cũng như hoạt động của các nhân viên Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom. Ông đánh giá các biện pháp trừng phạt mà Ukraine là "vô nghĩa".
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: sputniknews.com

Ukraine đã áp đặt trừng phạt 200 cá nhân liên quan đến Nga, trong đó có các chính trị gia và lãnh đạo, nhân viên các doanh nghiệp nhà nước. Các trợ lý của Tổng thống Nga gồm ông Yuri Ushakov và bà Larisa Brycheva cùng ban lãnh đạo cấp cao của Rosatom có tên trong danh sách này. Lệnh trừng phạt có hiệu lực từ ngày 12/2 và kéo dài 50 năm.

Liên quan tới các biện pháp trừng phạt, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kelin cho biết London có kế hoạch tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga và đang chuẩn bị thủ tục pháp lý liên quan. Đầu tháng 2 này, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình pháp lý về việc tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Nga tại các ngân hàng nước ngoài để hỗ trợ tái thiết Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những nỗ lực của EU nhằm thu giữ tài sản của Nga, trong đó có cả tiền của Ngân hàng Trung ương Nga, là hành vi "trộm cắp".

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.