Nga đánh giá cao cộng đồng người Việt

Thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam, Đại sứ nước ta Phạm Xuân Sơn và đoàn công tác Đại sứ quán đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Volgograd theo lời mời của Tỉnh trưởng Sergey Bozhenov từ ngày 22 đến 25/8.

Nhằm thực hiện các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và LB Nga cũng như chương trình công tác thường xuyên của Đại sứ quán, từ ngày 22 đến 25/8, Đại sứ nước ta Phạm Xuân Sơn và đoàn công tác Đại sứ quán đã có chuyến thăm làm việc tại tỉnh Volgograd theo lời mời của Tỉnh trưởng Sergey Bozhenov.    

 

Tại buổi làm việc với Tỉnh trưởng Bozhenov và đại diện các sở, ngành tỉnh Volgograd, Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh tình hữu nghị truyền thống và không ngừng phát triển giữa hai nước và hai dân tộc Việt-Nga.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp, Đại sứ đề nghị các địa phương hai nước nghiên cứu mở rộng nội hàm kinh tế-thương mại, đặc biệt trong các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh như sản xuất nông nghiệp, du lịch, đóng tàu, khai thác dầu khí, giáo dục v.v.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn bày tỏ lời cảm ơn chân thành đối với chính quyền và người dân Volgagrad đã giúp đỡ cộng đồng người Việt trong thời gian qua, mong muốn chính quyền tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt cư trú và làm ăn hợp pháp, làm giàu chân chính và đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển kinh tế của các địa phương hai nước, đồng thời góp phần thắt chặt quan hệ chiến lược toàn diện Việt-Nga.     

Tỉnh trưởng Bozhenov đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt tại tỉnh Volgagrad, nhất trí cho rằng các địa phương của Volgograd và Việt Nam cần hoạch định các biện pháp nâng cao kim ngạch thương mại đang ở mức 9 triệu USD hiện nay bằng các dự án cụ thể trên cơ sở phát huy những thế mạnh của hai bên.

Tỉnh trưởng Bozhenov cho rằng hai bên còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác, đồng thời cho biết lãnh đạo tỉnh Volgograd ủng hộ chính sách khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam.

Tỉnh trưởng Bozhenov nhất trí rằng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân hai nước kinh doanh, mở rộng trao đổi thông tin, tổ chức các diễn đàn và hội thảo xúc tiến thương mại để góp phần thực hiện thành công quyết tâm nâng tổng kim ngạch thương mại Nga-Việt lên 7 tỷ USD vào năm 2015.    

Đại sứ Phạm Xuân Sơn đã mời Tỉnh trưởng Bozhenov và giới doanh nghiệp Volgagrad thăm Việt Nam nhằm nghiên cứu tiềm năng hợp tác. Hai bên thống nhất sớm có hành động cụ thể nhằm nâng cao về chất quan hệ hợp tác trực tiếp giữa các địa phương của hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ Phạm Xuân Sơn cũng đã gặp cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và kinh doanh tại tỉnh Volgagrad

TTXVN/Tin tức   

                  

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.