Nga đang đối thoại cả với Iran và Israel

Ngày 17/4, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang đối thoại cả với Iran và Israel, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải giảm căng thẳng ở Trung Đông.
Chú thích ảnh
Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa từ Iran tối 13/4. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại Moskva, ông Peskov nêu rõ Nga vô cùng quan ngại về căng thẳng leo thang trong khu vực, do đó kêu gọi tất cả các quốc gia ở Trung Đông kiềm chế. Moskva cho rằng tình hình leo thang hơn nữa không có lợi cho bất kỳ bên nào.   

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết thêm rằng Nga đang tiếp tục liên lạc chặt chẽ với Iran, cũng như có các cuộc liên lạc mang tính xây dựng với Israel.  

Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã có các cuộc trao đổi với Ngoại trưởng Anh David Cameron và Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tại Jerusalem liên quan vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa của Iran hôm 13/4 nhằm vào Israel. Ngoại trưởng Cameron và Ngoại trưởng Baerbock là những nhà ngoại giao phương Tây đầu tiên đến Israel kể từ sau cuộc tấn công nói trên.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảm ơn hai Ngoại trưởng Đức và Anh đã tới thăm Israel vì sự ủng hộ của họ, song cho biết Israel sẽ tự đưa ra quyết định về an ninh của mình và sẽ làm "mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước". 

Cũng trong ngày 17/4, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cảnh báo sẽ có "phản ứng quy mô lớn" nếu Israel có động thái trả đũa dù là nhỏ nhất.

Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Iran đưa ra tại cuộc duyệt binh quân đội thường niên diễn ra ở một doanh trại phía Bắc thủ đô Tehran.

Minh Tâm - Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.